Mùa hè 2016, sau khi thi đấu nổi bật với Southampton, Sadio Mane nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn.

MU và Liverpool là hai đội tiếp cận Mane nhiều nhất, để đưa ra đề nghị chuyển nhượng.

{keywords}
Mane từ chối MU để chọn Liverpool là vì Klopp

Ở thời điểm ấy, dù vẫn lận đận thời hậu Sir Alex Ferguson, nhưng MU vẫn là đội bóng có sức hút lớn hơn nhiều so với Liverpool.

"Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về việc chuyển sang MU", Mane tâm sự trong cuộc trò chuyện với tờ Times.

Tiền đạo người Senegal cho biết, anh đã chuẩn bị để bước vào cuộc phiêu lưu cùng MU, nhưng thay đổi khi Jurgen Klopp chủ động gọi điện.

"Jurgen Klopp đã gọi cho tôi. Tôi hài lòng khi nhận được cuộc gọi. Điều đó thật tuyệt vời".

Mane cảm nhận được sự tôn trọng của Klopp dành cho anh, nên quyết định chọn Liverpool.

Ở sân Anfield, Mane thi đấu nổi bật, trở thành một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới hiện nay, và cùng Liverpool giành Champions League 2019-20.

Mùa giải 2019-20, cho đến khi tạm ngưng vì Covid-19, Mane ghi 18 bàn và tham gia vào 12 bàn thắng khác của Liverpool.

KN