Sergio Ramos ngày càng rời xa Real Madrid, khi quá trình gia hạn giữa hai bên không tiến triển.

Sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, Chủ tịch Florentino Perez đưa ra tuyên bố về dự án tương lai.

{keywords}
Sergio Ramos ngày càng rời xa Real Madrid

Trong kế hoạch mới, việc gia hạn với Sergio Ramos không phải ưu tiên của ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha.

"Nhiều thứ có thể xảy ra, mùa giải của chúng tôi sắp kết thúc. Chúng tôi đang nói chuyện với nhà tài trợ, và các cầu thủ về việc giảm lương", Chủ tịch Perez lên tiếng.

"Có những người đồng ý với chính sách của Real Madrid, về việc giảm 10 hoặc 15% lương. Năm ngoái, mức lương của Sergio Ramos đã giảm thấp, và hiện tại cậu ấy ở một trường hợp khác.

Tôi rất thích Ramos, nhưng chúng tôi đang ở trong một tình huống rất tồi tệ. Bạn phải thực tế với những gì xảy ra.

Tôi chưa nói rằng Ramos sẽ không tiếp tục. Chúng tôi đang xem xét cách khắc phục vấn đề, và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra".

Thông qua chương trình El Chiringuito de Jugones, Chủ tịch Perez cho biết việc gia hạn hợp đồng với Ramos chỉ được thực hiện nếu anh giảm lương, cũng như chấp nhận thời hạn mới như CLB đề xuất.

Sergio Ramos không muốn điều này, nên việc gia hạn gần như là không thể.

Ngay sau những tuyên bố của Chủ tịch Perez, phía PSG và MU cử đại diện liên hệ với Rene Ramos - anh trai của Sergio - để thảo luận việc ký hợp đồng theo dạng tự do.

MU theo đuổi Ramos từ nhiều tháng nay, chấp nhận trả lương cao cho anh cùng hợp đồng 2 năm.

Phía PSG cũng muốn có Ramos để tăng cường hàng thủ. HLV Pochettino và GĐTT Leonardo xem đây là bước quan trọng hướng đến mùa giải 2021-22.

Real Madrid đánh rơi điểm, Zidane tuyên bố không phải dạng vừa

Real Madrid đánh rơi điểm, Zidane tuyên bố không phải dạng vừa

Zidane không lo lắng dù Real Madrid hòa 0-0 với Real Betis, ngay trước trận đánh lớn – bán kết lượt đi Cúp C1 với Chelsea.

KN