Làm khách trên sân Sheffield United, Solskjaer gây bất ngờ khi gạt De Gea, để lần thứ 2 trao cơ hội bắt chính cho Dean Henderson ở Ngoại hạng Anh.

{keywords}
Dean Henderson mắc sai lầm khi gặp lại Sheffield United anh từng chơi 2 mùa theo dạng cho mượn

Ngay ở phút thứ 5, người gác đền tuyển Anh đã có pha bóng lỗi tạo điều kiện cho David McGoldrick đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Dù vậy, Dean Henderson đã chuộc lỗi với tình huống cứu nguy xuất sắc vào cuối trận, từ chối bàn gỡ hòa muộn của Sheffield, đảm bảo MU lấy trọn 3 điểm.

Khi được đề nghị đánh giá về màn trình diễn của Henderson, HLV Solskjaer cho hay: "Tốt, tệ và xấu xí. Dean Henderson luôn học hỏi. Cậu ấy có lẽ đã mong muốn trở lại đây và từ đó bắt đầu chỉ ra bản lĩnh của mình trong phần còn lại của trận đấu".

Solskjaer cũng lên tiếng về quyết định chọn Dean Henderson bắt chính thay De Gea: "Tôi đã sớm chọn cậu ấy rồi. Tôi cảm thấy Dean Henderson đã sẵn sàng để tham gia những trận đấu như thế này vì đã chơi tốt khi được ra sân. Quyết định không liên quan đến phong độ của David (de Gea), vì cậu ấy đã làm tốt ở trận gặp Man City".

Trên sân của Sheffield, MU tuy một lần nữa lại để lọt lưới trước nhưng cũng lại một lần nữa, họ giành được chiến thắng ngược trên sân khách, chiến thắng sân khách thứ 6 liên tiếp kể từ đầu mùa ở Ngoại hạng Anh.

Rashford lập cú đúp cho MU, cùng bàn còn lại của Martial. McGoldrick sau khi trừng phạt sai lầm của Henderson, có bàn rút ngắn 2-3 cho chủ nhà khiến Quỷ đỏ thấp thỏm nhưng tỷ số 3-2 nghiêng về đội bóng Solskjaer được giữ nguyên đến hết trận.

Solskjaer chia sẻ: "Tôi nghĩ cả 3 bàn thắng của MU đều xuất sắc. Hôm nay tôi muốn kiểm tra họ (các cầu thủ) ở đây. Chúng tôi biết đó sẽ là bài kiểm tra thể chất. Đó sẽ là một trong những trận đấu mà qua đó các chàng trai sẽ học hỏi được".

L.H

Video bàn thắng Sheffield Utd 2-3 MU

Video bàn thắng Sheffield Utd 2-3 MU

MU giành chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân của Sheffield Utd ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, nhờ sự tỏa sáng của Rashford và Martial.