Dean Henderson được bắt chính 6 trận gần nhất của MU, trong đó bốn lần giữa sạch lưới lúc De Gea phải trở về Tây Ban Nha chăm vợ đẻ.

{keywords}
Henderson thi đấu ấn tượng giai đoạn De Gea trở về Tây Ban Nha

Nguồn tin từ Telegraph cho hay, HLV Solskjaer không có ý định xoay vòng vị trí người gác đền ở quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Bởi vậy, việc Henderson hay De Gea bắt chính trong chuyến làm khách Brighton cuối tuần này được xem là quyết định cuối cùng của ông thầy người Na Uy.

Sau đó, MU sẽ chơi loạt trận quan trọng tứ kết Europa League gặp Granada, và hành quân đến sân Tottenham ngày 11/4 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Dean Henderson vừa ký hợp đồng mới với MU hè năm ngoái, sau hai mùa bắt cực kỳ lên tay tại Sheffield Utd theo dạng cho mượn.

Solskjaer chưa đảm bảo vị trí số một cho thủ thành 24 tuổi nhưng luôn hứa hẹn sẽ trao cho Henderson nhiều cơ hội nhất để thể hiện năng lực.

Giờ đây, nhiều nhà chuyên môn đánh giá những màn trình diễn ấn tượng trong tháng 3 vừa qua đủ giúp Henderson đánh bật De Gea ra khỏi vị trí người gác đền số 1 tại Old Trafford.

{keywords}
Solskjaer cần phải lựa chọn Henderson hoặc De Gea ở vị trí số 1

Thủ môn Tây Ban Nha là tượng đài sống ở "nhà hát" suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, hai mùa trở lại đây, phong độ của De Gea rất phập phù.

Lên tuyển, De Gea cũng mất vị trí chính thức vào tay Unai Simon - người đã bắt chính 6 trận liên tục dưới thời HLV Luis Enrique.

Hợp đồng giữa David De Gea và MU vẫn còn thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Anh cũng có liên hệ trở lại Tây Ban Nha nhưng mức lương cao chót vót sẽ là trở ngại trong bối cảnh các CLB tại La Liga lao đao về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh.

* An Nhi