Thái Lan đã đạt được thỏa thuận với HLV Akira Nishino, nhưng hợp đồng chính thức vẫn chưa được hai bên ký kết.

Chính vì thế, sau khi ông Akira Nishino trở về Nhật Bản, có rất nhiều thông tin khác nhau về chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

{keywords}
Thái Lan chấp nhận chi gần 1 triệu USD cho HLV Akira Nishino

Giới truyền thông Nhật Bản cho rằng HLV Akira Nishino chủ động hủy các thỏa thuận, không dẫn dắt Thái Lan.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung, khẳng định các thỏa thuận vẫn được giữ nguyên và hợp đồng sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Báo chí Thái Lan cũng khẳng định ông Akira Nishino chắc chắn dẫn Thái Lan, cả đội tuyển quốc gia lẫn U23.

Dường như thông tin về việc "bể kèo" chỉ là chiêu để HLV Akira yêu cầu mức lương cao hơn.

Siam Sport đưa tin, FAT chấp nhận trả lương 30 triệu baht mỗi năm cho nhà cầm quân người Nhật Bản, với hai cương vị ĐTQG và U23 Thái Lan.

Con số này tương đương với 977.881 USD, theo tỷ giá hiện tại, vào khoảng 22,7 tỷ đồng. Đây là mức lương ông Akira từng nhận khi dẫn Nhật Bản dự World Cup 2018.

Trước đó, thỏa thuận giữa hai bên là 20 triệu baht (khoảng 15 tỷ đồng).

Như vậy, một khi hợp đồng được ký kết, Akira Nishino sẽ trở thành HLV nhận lương cao nhất lịch sử đội tuyển Thái Lan, và gấp 4 lần thu nhập thời gian qua của HLV Park Hang Seo.

Tờ SMM đưa tin, FAT cũng yêu cầu HLV Akira Nishino phải sớm trở lại Thái Lan thực hiện việc ký hợp đồng, cũng như bắt tay vào làm việc.

Thiên Thanh