Lợi thế của MU

MU đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, khi giành 3 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận.

{keywords}
MU có lợi về lịch thi đấu

Riêng ở Premier League, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer thắng liền 2 trận trước Tottenham và Man City.

Những chiến thắng vừa qua mang đến tâm lý tích cực cho MU, trong cuộc đua vào top 4 Premier League.

MU hiện đang xếp thứ 5, với 5 điểm ít hơn vị trí thứ 4 mà Chelsea nắm giữ. Tuy vậy, khoảng cách này không phải không thể vượt qua.

Lịch thi đấu đang là lợi thế lớn cho Quỷ đỏ. Sau trận tiếp Everton và ngày Chủ nhật, ở vòng 17, MU lần lượt gặp Watford, Newcastle, Burnley.

Thách thức lớn chỉ đến với MU vào đầu năm 2020, khi làm khách của Arsenal. Đấy là cuộc chiến mà Pháo thủ đã có nhà cầm quân mới.

Như vậy, nhìn vào lịch thi đấu, nếu duy trì phong độ như hiện nay, đội quân của Solskjaer hoàn toàn có thể lấy trọn 12 điểm trong các vòng đấu cuối cùng năm 2019.

Mourinho và Tottenham gặp trở ngại

Ngược lại với MU, Tottenham của Jose Mourinho đang đối mặt với không ít trở ngại.

{keywords}
Tottenham có 2 trận khó khăn phía trước

Hiệu ứng tích cực mà Mourinho mang đến, sau khi thay Pochettino, đang phần nào giảm đi. Spurs thua 2/3 trận gần nhất - tính trên các mặt trận.

Lúc này, lịch thi đấu ở Premier League thực sự là thách thức với đội quân của Mourinho.

Ngày mai (15/12), Tottenham phải đá trên sân Wolves - đội có nhiều hơn họ 1 điểm và xếp thứ 6. Ở lần gặp nhau gần nhất, đội bóng thành London thua 1-3 ngay trên sân nhà.

{keywords}
Áp lực với Mourinho là không nhỏ

Sau Wolves, Tottenham bước vào derby với Chelsea, một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh top 4 Premier League.

Những cuộc chiến với Wolves và Tottenham đều rất nặng nề. Một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến đội quân của Mourinho rơi vào cảnh trắng tay.

Năm ngoái, Mourinho đón Giáng sinh trong cảnh thất nghiệp, vì MU sa thải. Hiện tại, "Người đặc biệt" đối mặt với áp lực lớn, và không dễ gì để lấy được quà Giáng sinh cho mình, cũng như cho Tottenham.

Đại Phong