Buriram United vừa trở về từ Bắc Kinh, sau trận thua 0-2 trên sân của đối thủ Beijing Guaon ở vòng bảng AFC Champions League.

Rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã chào đón các cầu thủ của HLV Bozidar Bandovic trở lại.

{keywords}
Xuân Trường được CĐV Buriram United ủng hộ

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ chỉ trích phong độ kém của đội nhà, cũng như việc ông Bandovic bỏ rơi Lương Xuân Trường.

Tài khoản Veawsawat Pornsiritivet mỉa mai trên Facebook chính của Buriram United: "May quá! Chúc mừng cả đội vừa có chuyến du lịch an toàn".

Một tài khoản khác bình luận: "Không có bóng đá. Tất cả mọi người vừa được đi du lịch một chuyến thú vị".

Người dùng Facebook, Perapong Riyapan, kêu gọi phải đưa Xuân Trường trở lại, hoặc ít nhất cho anh nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình.

"Lương Xuân Trường có quá ít thời gian trên sân. Hãy cho anh ấy nhiều thời gian hơn để phát huy các tố chất của mình".

Tài khoản Wanphen Chanthanam phản ứng: "Đủ rồi. Sau chuyến du lịch sang Trung Quốc, hãy tập trung thi đấu cho tốt đi".

Nhiều CĐV Việt Nam cũng kêu gọi HLV Bandovic phải đưa Xuân Trường trở lại thi đấu ở Thai League, vì tương lai của anh cũng như chính kết quả của Buriram United.

Trong khi đó, tờ SMM Sport đưa tin, nhiều CĐV Buriram United cũng phản ứng trên các báo về việc phải thay đổi.

Cụ thể, nhiều CĐV Buriram muốn giảm bớt vai trò của tiền đạo Pedro Junior, sử dụng Xuân Trường và những cầu thủ trẻ khác nhiều hơn.

Buriram United vừa trải qua chuỗi 4 trận không thắng, chỉ ghi 2 bàn. 1 trong 2 bàn này được kiến tạo bởi Xuân Trường.

Thiên Thanh