Incheon đón lượng khán giả kỷ lục đến sân nhà theo dõi trận khai mạc từ trước đến nay - 18.541 người, gấp gần 4 lần so với mùa trước. Theo tính toán của các nhà tổ chức, con số sẽ vượt mức 20 ngàn nếu các nhân tố mới, trong đó có Công Phượng gây sức hút lớn, vào sân và thể hiện được khả năng.

{keywords}
Công Phượng được khán giả mong đợi sẽ ra sân ở trận đấu trưa mai, 9/3

Công Phượng có tên trong danh sách dự bị Incheon hòa Jeju 1-1 vừa qua, tuy nhiên HLV Andersen không sử dụng chân sút tuyển Việt Nam trong trận đấu, với lý do được đưa ra sau đó: tân binh số 23 cần thêm chút thời gian để đạt thể lực và sự thích nghi phù hợp nhất sau một khoảng thời gian không tập luyện liên tục.

Vào 12h trưa mai giờ VN, 9/3, Incheon tiếp tục được chơi trên sân nhà tại vòng 2 K-League, tiếp Gyeongnam, trong trận đấu mà cơ hội ra sân của Công Phượng tăng lên, qua nỗ lực tập luyện cũng như phía Incheon thấy rõ được sự nôn nóng chờ đợi từ đông đảo người hâm mộ, cả trên sân cũng như khán giả từ Việt Nam.

Ở mùa giải năm nay, Incheon United được chờ đợi sẽ lột xác hơn nữa dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Andersen. Và theo tiết lộ của Giám đốc tiếp thị CLB, Bae In Seong, nhà cầm quân này là một người rất công tâm, việc lựa chọn đội hình ra sân minh bạch, rõ ràng.

{keywords}
HLV Andersen được biết là người công tâm, lựa chọn đội hình một cách rành mạch, rõ ràng

Và đây là lý do để tin tưởng, Công Phượng có cơ hội ra mắt K-League vào trưa 9/3: "Những cầu thủ tốt nhất sẽ được lựa chọn ra sân, bất kể người cũ hay mới. Một tân binh nếu làm việc chăm chỉ, thể hiện được trên sân tập có thể ra sân. Và nếu người cũ mà chập chạp thì anh ta phải ngồi ngoài...".

HLV Andersen xây dựng triết lý bóng đá tấn công cho Incheon và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Theo nhận xét của đồng đội mới, Công Phượng hòa nhập rất nhanh. Không chỉ vậy, trong lúc tập luyện chuẩn bị đấu Gyeongnam, Công Phượng cũng lập hat-trick vào lưới Yonsei trong trận đấu tập Incheon thắng 8-0.

Bởi Công Phượng rất được quan tâm, nên LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) quyết định làm ngoại lệ, trực tuyến các trận đấu của Incheon kể từ vòng 2 K-League, qua kênh trên trang chủ chính thức: http://www.kfa.or.kr/. Ngoài ra, là www.kleague.comm cũng lảm điều tương tự,...

Mai Nguyễn