Incheon United đã sa thải HLV Andersen giữa chừng do kết quả yếu kém của CLB, với 5 trận thua liên tiếp ở K-League khiến đội rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

{keywords}
Lim Jung Yong có trận ra mắt Incheon United chiều nay, sau khi được chỉ định thay HLV Andersen

Và người được chỉ định thay thế là trợ lý Lim Jung Yong, một huyền thoại của Incheon United, năm nay 43 tuổi.

Đây là bước thay đổi hòng có thể cứu vãn Incheon United đang trong cơn bấn loạn. Với Công Phượng, người yêu mến anh cũng kỳ vọng tiền đạo tuyển Việt Nam có thể gặp ông thầy hiểu thế mạnh của CP23 hơn để giúp anh phát huy khả năng trong màu áo Incheon United.

HLV Andersen đúng đã cho Công Phượng nhiều cơ hội ra sân, nhưng lại không tạo ra môi trường để học trò cưng thầy Park trổ tài trong không gian hẹn hay các pha xử lý tinh tế  mang lại hiệu quả.

Theo tin tức từ truyền thông Hàn Quốc, HLV tạm quyền Lim Jung Yong có buổi tập cùng Incheon United chuẩn bị cho trận tiếp đón Cheongju FC ở vòng 4 Cúp QG, trong một bầu không khí khá thoải mái.

Huyền thoại 43 tuổi được dự đoán sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần cho Incheon United cũng như có thể mang đến niềm vui chiến thắng cho đội.

{keywords}
Công Phượng được dự báo có thể đá chính ngay trận đầu dưới thời thầy mới ở Incheon United

Và nụ cười có thể nở với Incheon United ở ngay tiếp đón Cheongju FC hôm nay, cũng là màn ra mắt của HLV mới có bằng A huấn luyện (sẽ lấy bằng P vào năm sau) nên chỉ nắm đội trong 60 ngày.

Trang chủ K-League dự đoán, Nguyễn Công Phượng, chân sút số 1 tuyển Việt Nam trong đội hình của HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính, do tiền đạo chủ lực Mugosa (9) chưa bình phục chấn thương.

Vì Incheon United có "thầy mới" nên nếu ra sân ở trận đấu chiều nay thì Công Phượng cũng giống như... tái ra mắt, mang theo kỳ vọng mới, được chơi trong một tập thể có chất lượng và tính đoàn kết cao hơn như thời gian qua.

Về tiền đạo tuyển Việt Nam, HLV Lim Jung Yong từng có nhận xét: "Công Phượng có thể lực khá yếu, nhưng nếu cải thiện và chơi lùi sâu hơn ở dưới thì sẽ tốt hơn cho cả Incheon United lẫn tiền đạo tuyển Việt Nam".

Mai Nguyễn