Thái Lan đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho King's Cup 2019, với sự trở lại của thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan.

Đã 1 năm nay Kawin Thamsatchanan không thi đấu cho Thái Lan, và sự trở lại của anh được xem là điểm nhấn quan trọng với "Voi chiến".

{keywords}
Thamsatchanan, thủ môn số 1 Thái Lan, thể hiện sự ngưỡng mộ với Văn Lâm

Thamsatchanan từng lỡ hẹn với giải AFF Cup 2018, với chức vô địch thuộc về tuyển Việt Nam, cũng như Asian Cup 2019 vì chấn thương.

Hiện tại, giải Bỉ đã kết thúc, nên Thamsatchanan cũng rời đội OH Leuven để trở lại tập luyện cùng CLB cũ Muangthong United, nhằm duy trì thể lực.

Trên sân tập Muangthong United, Thamsatchanan khá thân thiết với Đặng Văn Lâm, và cả hai không ngại giúp đỡ nhau, trước khi có dịp đối đầu ở King's Cup.

"Đặng Văn Lâm là một thủ môn tuyệt vời. Anh ấy là nhân tố quan trọng với Muangthong", thủ môn 29 tuổi của Thái Lan khen ngợi.

"Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng là Văn Lâm có chiều cao lý tưởng, rất nhanh nhẹn.

Anh ấy có những pha xử bóng chắc chắn và an toàn, mang đến niềm tin cho các đồng đội.

Tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng và tính cách của Văn Lâm. Muangthong đang khó khăn, và chính anh ấy sẽ giúp CLB sớm trở lại".

Thamsatchanan đang háo hức hướng đến trận gặp tuyển Việt Nam, để có dịp so tài trực tiếp với Văn Lâm.

"Việc vắng mặt ở đội tuyển một năm nay không phải vấn đề. Tôi đang có thể lực tốt, và việc tập với Muangthong United thực sự hữu ích.

Cá nhân tôi đã sẵn sàng cho King's Cup. Trận mở màn với Việt Nam chắc chắn rất đặc biệt, vì họ là đối thủ mạnh.

Tôi chờ đợi cuộc so tài với Văn Lâm ở King's Cup. Hy vọng, tôi và các đồng đội sẽ thắng tuyển Việt Nam của anh ấy".

Thiên Thanh