Sau một thời gian "đóng băng" vì dịch Covid-19, các giải đấu quốc tế bắt đầu trở lại, với lịch thi đấu khá dày đặc rơi vào cuối năm 2020.

Theo thông báo mới nhất của AFC, lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được chốt lại. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo có các trận đấu với Malaysia vào ngày 13/10 tại Kuala Lumpur, gặp Indonesia vào ngày 12/11 trên sân Mỹ Đình, và làm khách trước UAE vào ngày 17/11 tại Dubai.

{keywords}
Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G

Như vậy, với lịch thi đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có ít ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Giải bóng đá số 1 khu vực diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12.

Nếu lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 không có gì thay đổi thì tuyển Việt Nam là đội được hưởng lợi nhiều nhất, vì hiện các giải quốc nội đã trở lại. V-League, Cúp Quốc gia cũng như giải hạng Nhất thi đấu liền trong khoảng 4 tháng, các cầu thủ đều trong trạng thái tốt, đạt phong độ cao.

Trong khi đó, Thai-League dự kiến trở lại vào tháng 8 hoặc tháng 9. Thậm chí, giải bóng đá chuyên nghiệp của Malaysia và Indonesia còn đứng trước nguy cơ bị huỷ.

Hiện tại, sau 5 lượt đấu, tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G, với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm và hơn đội đang đứng thứ ba là Thái Lan 3 điểm.

HLV Park Hang Seo nhận định, trận gặp Malaysia mang tính bản lề, quyết định tới tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam.

Video tuyển Việt Nam 3-1 tuyển Indonesia:

Huy Phong