Trận giao hữu thứ 3 của Thái Lan trong những ngày ở UAE là thất bại nặng nề 1-4 trước Uzbekistan.

Mặc dù đây chỉ là giao hữu không chính thức, với mục đích thử nghiệm và diễn ra 1 ngày sau khi hòa Tajikistan, Thái Lan vẫn để lộ nhiều vấn đề.

{keywords}
Thái Lan vừa thua đậm Uzbekistan 1-4

Trong 2 trận vừa qua, HLV Akira Nishino chia nhỏ đội hình để có thể thử nghiệm mọi cầu thủ.

Nhìn chung, ông Nishino không hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện.

"Trong hai trận vừa qua, chúng tôi luân phiên các cầu thủ để tìm kiếm bộ khung ưng ý nhất", HLV Akira Nishino lên tiếng.

"Vấn đề chung trong cả hai trận là tình trạng thể lực của các cầu thủ không được tốt.

Điều tôi chờ đợi là các cầu thủ phải đạt được trạng thái tốt hơn nữa.

{keywords}
HLV Akira Nishino còn nhiều âu lo

Trong trận Tajikistan, đã ghi được 2 bàn, nhưng đội vẫn không có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm để dứt điểm.

Điều này được cải thiện ít nhiều trong trận đấu với Uzbekistan. Có thể thấy, các cầu thủ đang rất nỗ lực".

Thái Lan không còn nhiều thời gian chuẩn bị, khi trận đấu với Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 3/6.

Ngoài mục tiêu 3 điểm, chiến lược gia người Nhật Bản còn xem cuộc đọ sức với Indonesia là cơ hội để thử nghiệm, hướng đến các cuộc chiến quan trọng hơn (gặp Malaysia và UAE).

"Chúng tôi đang làm hết sức mình, tập luyện chăm chỉ nhất có thể.

Trong trận đấu với Indonesia, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng, nâng lối chơi tập thể lên một tầm cao hơn".

TT

Thái Lan thảm bại trước vòng loại World Cup 2022

Thái Lan thảm bại trước vòng loại World Cup 2022

Tuyển Thái Lan có màn chạy đà không như ý khi nhận thất bại tới 1-4 trước Uzbekistan ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.