HLV Akira Nishino và các quan chức LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang gấp rút chuẩn bị, trước khi tập trung đội tuyển hướng đến các trận còn lại của bảng G, giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Trong cuộc họp cách nay không lâu, ông Somyot Poompanmoung - chủ tịch FAT - tuyên bố Thái Lan đặt mục tiêu vào giai đoạn 3.

{keywords}
LĐBĐ Thái Lan đặt mục tiêu vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á

"Liên đoàn hoàn toàn tin tưởng và hỗ trợ hết mình cho công việc của ông Nishino.

Mọi người cùng làm việc để đạt mục tiêu ban đầu đề ra là vào giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2022".

Thái Lan hiện đứng thứ 3 bảng G với 8 điểm, ít hơn 3 điểm so với ngôi đầu của tuyển Việt Nam.

8 đội đứng đầu các bảng, cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất bước vào giai đoạn 3, tranh vé trực Qatar.

Trò chuyện với báo chí Thái Lan, HLV Akira Nishino thể hiện sự lo lắng về thể lực của các cầu thủ, khi phải đá liên tiếp 3 trận trong thời gian chưa đầy 2 tuần ở UAE.

Giải Thai League vừa kết thúc, trong khi Cúp Thái Lan còn một số trận. Akira Nishino lo ngại nhiều cầu thủ không có thể lực tốt nhất.

{keywords}
HLV Akira Nishino lo lắng thể lực cầu thủ Thái Lan

"Một số đội có cơ hội xoay vòng nhân sự, nhưng nhiều đội khác không thể. Nhiều cầu thủ phải thi đấu liên tục, dẫn đến sự mệt mỏi".

Ông Nishino cũng kêu gọi các cầu thủ cần "đoàn kết một lòng, không gây ra các vấn đề nội bộ. Phải làm việc hết mình cả khi không nằm trong 11 gương mặt đá chính".

Thái Lan sẽ sớm tập trung, và dự kiến sang UAE trước vài tuần để làm quen với khí hậu địa phương.

Nhà cầm quân người Nhật Bản hiện đang đề xuất FAT xúc tiến tìm một CLB mạnh của UAE, để đá giao hữu khoảng một tuần trước khi vòng loại World Cup 2022 chính thức trở lại.

UAE tuyên bố sẽ chiếm ngôi đầu của tuyển Việt Nam

UAE tuyên bố sẽ chiếm ngôi đầu của tuyển Việt Nam

HLV Bert van Marwijk hài lòng với sự chuẩn bị của UAE, tuyên bố vượt qua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Thiên Thanh