{keywords}

HLV Park Hang Seo ra sân tập sớm nhất để chuẩn bị các giáo án tập luyện cho U23 Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc ở tại khu nhà dành cho chuyên gia tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, nên chỉ mất khoảng 2 phút là có mặt trên sân tập

{keywords}

Trong khi đó, 17h các tuyển thủ U23 Việt Nam mới tới sân. Ở buổi tập chiều nay, trung vệ Đình Trọng đã xuất hiện nhưng anh không thể tập cùng các đồng đội. Trước đó, Đình Trọng đã thi đấu ở trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc), nhưng sau đó lại nghỉ tập vì chân bị đau nhẹ

{keywords}

Đình Trọng chỉ có thể đi bộ cùng bác sĩ chứ không tập cùng các đồng đội

{keywords}

Trước tình trạng chấn thương của các học trò, HLV Park Hang Seo đã mời gấp bác sĩ Choi Ju Young sang Việt Nam.  Bác sĩ Choi chính là người chữa trị chấn thương cho danh thủ Park Ji Sung và đội trưởng Ki Sung Yueng của tuyển Hàn Quốc trước thềm World Cup 2010. Vị bác sĩ này cũng chữa trị chấn thương cho nhiều cầu thủ Việt Nam

 

{keywords}

Thầy Park và bác sĩ Choi trao đổi khá kỹ về tình trạng chấn thương các cầu thủ. Ngoài Đình Trọng, Tiến Linh cũng chưa hoàn toàn bình phục sau gần 2 tuần tập trung cùng U23 Việt Nam

{keywords}

Bác sĩ Choi Joo Yong là người uy tín hàng đầu của nền y học thể thao Hàn Quốc trước khi chuyển sang điều hành bệnh viện thể thao CJY Sports Clinic. Ông là bạn rất thân của GĐKT HAGL Chung Hae Seong khi từng làm việc với nhau từ năm 1998, chuẩn bị cho Olympic Sydney 2000, sau đó là một loạt giải đấu lớn như Asian Cup, vòng loại World Cup, World Cup 2006 và 2010…

{keywords}

 Tiến Dũng cùng các thủ môn khởi động cho buổi tập

{keywords}

Quang Hải tập rất sung sau khi hồi phục chấn thương

{keywords}

U23 Việt Nam hiện đang còn 29 cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 20/3 tới

{keywords}

U23 Việt Nam bắt đầu tập các bài chiến thuật nâng cao. Thời gian không còn nhiều với thầy trò HLV Park Hang Seo

{keywords}

Điều mà thầy Park luôn nhắc nhở các học trò là sự tập trung cùng tinh thần Việt Nam ở mọi giải đấu.

Song Ngư