Sau hơn 1 tuần tập luyện, U22 Việt Nam vẫn khiến HLV Park Hang Seo không hài lòng. Phần lớn các cầu thủ ít được thi đấu ở CLB, nên gặp khó trong việc tiếp cận giáo án tập luyện của ông thầy người Hàn. Nhiều buổi tập, thầy Park nổi cáu vì học trò chậm hiểu bài.

Dù vậy, tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng lại gây bất ngờ khi cho rằng các giáo án của thầy Park  không quá khó.

{keywords}
U22 Việt Nam bắt đầu quen dần với các bài tập của thầy Park

“Tôi thấy các yêu cầu, bài tập của thầy Park đưa ra không quá khó. Tôi và đồng đội đều có thể đáp ứng được. Thể hiện tốt trong lần tập trung này là mục tiêu của tôi, và tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Trong những buổi tập vừa qua, thầy có sát sao, gắt gao như vậy, tôi và đồng đội mới có thể tiến bộ", tiền đạo sinh năm 2002 chia sẻ.

{keywords}
Bài kiểm tra tốc độ các cầu thủ

Hiện tại, ngoài trung vệ Văn Tới bị rách cơ vai chưa thể tập buổi nào thì U22 Việt Nam cũng chịu tổn thất khi Lý Công Hoàng Anh bị lật cổ chân, phải mất 2 tuần mới bình phục.

Video HLV Park Hang Seo hò hét rèn quân:

Huy Phong