Chanathip Songkrasin đứng trước khả năng rời Consadole Sapporo mùa hè 2020, khi đội bóng Nhật Bản thừa nhận khó khăn về tài chính.

Cách nay không lâu, đại diện Consadole Sapporo thừa nhận bán Chanathip nằm trong kế hoạch của CLB, để giải quyết những vấn đề mà Covid-19 gây ra.

{keywords}
Chanathip đứng trước cơ hội sang châu Âu

Theo SMM Sport, "Messi Thái Lan" đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng châu Âu.

"Có nhiều quan tâm từ châu Âu đến Chanathip, cầu thủ số 1 của Thái Lan ở thời điểm này".

Chanathip từng tuyên bố, sang châu Âu chơi bóng là giấc mơ lớn nhất cuộc đời.

"Được chơi bóng ở châu Âu là một giấc mơ", Chanathip tâm sự với báo chí Thái Lan. "Trước mắt, tôi cố gắng làm tốt công việc của mình, và chờ cơ hội".

Bóng đá Nhật Bản hiện ngưng trệ vì Covid-19. Consadole Sapporo - đội thua ở vòng 1 J1 League - tổn thất nặng nề về tài chính.

Bán Chanathip sang châu Âu giúp Consadole Sapporo cải thiện được khó khăn.

Chanathip được xem như một thứ tài sản lớn của Consadole Sapporo.

Trang Transfermarkt đánh giá, Chanathip có giá 1,90 triệu euro, cao nhất đội tuyển Thái Lan. Ngôi sao 26 tuổi này cũng là cầu thủ có giá trị cao nhất bóng đá Đông Nam Á.

Thiên Thanh