Chuẩn bị cho mục tiêu lấy vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, VFF và HLV Park Hang Seo cho triệu tập 35 tuyển thủ Việt Nam.

Trong bản danh sách này, HLV Park Hang Seo triệu tập 4 thủ môn, 16 hậu vệ, 12 tiền vệ và 3 tiền đạo. Đáng chú ý, ở vị trí khung thành, Đặng Văn Lâm vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng tuyệt đối dù thủ thành Việt kiều chưa có trận đấu chính thức nào trong suốt nhiều tháng qua.

Hiện tại Đặng Văn Lâm đang chờ cơ hội được ra sân tại J-League. Ngoài Văn Lâm, 3 thủ môn còn lại của tuyển Việt Nam là Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng.

{keywords}
Tuyển Việt Nam có gần 1 tháng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Ở vị trí hậu vệ, Văn Hậu không có tên do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi Trọng Hoàng kịp có mặt để hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Trên hàng tiền vệ, ngoài Hùng Dũng chấn thương nghỉ 6 tháng, HLV Park Hang Seo cũng không triệu tập Huy Hùng trong đợt tập trung lần này.

Ở hàng tiền đạo, 3 chân sút Tiến Linh, Đức Chinh và Công Phượng được thầy Park điền tên vào danh sách. Như vậy, những tiền đạo kỳ cựu như Anh Đức, Văn Quyết không được triệu tập, dù trước đó cả hai cùng có tên trong danh sách sơ bộ gần 50 cầu thủ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ trẻ hoặc ít được lên tuyển, có thể kể đến Văn Xuân, Thanh Bình, Hoàng Anh, Văn Vũ, Văn Triền...

{keywords}
HLV Park Hang Seo tin dùng nhiều cựu binh

Theo kế hoạch, đợt tập huấn của tuyển Việt Nam được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, thầy trò HLV Park Hang Seo hội quân tại Quy Nhơn từ ngày 10/5 đến ngày 18/5/2021. Tại đây, tuyển Việt Nam có trận giao hữu với CLB Bình Định ngày 17/5.

Giai đoạn 2, tuyển Việt Nam rèn quân luyện tại Hà Nội từ ngày 19/5 cho đến ngày 26/5, sau đó lên đường sang UAE bằng chuyến chuyên cơ vào ngày 27/5. 

Nhằm đáp ứng công tác chuyên môn của đội tuyển trong thời gian tập huấn tại UAE, VFF liên hệ để thầy trò HLV Park Hang Seo có 1 trận đấu giao hữu mang tính "tổng duyệt" vào ngày 31/5. Nếu không có gì thay đổi, quân xanh của tuyển Việt Nam là Jordan.

Sau 5 trận đấu tại bảng G,  tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). 

Danh sách tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Văn Toản, Tấn Trường, Văn Hoàng.

Hậu vệ: Hồng Duy, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Văn Xuân, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Minh Tùng, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Thanh Bình, Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Kiên, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Thanh.

Tiền vệ: Cao Văn Triền, Phạm Đức Huy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Đức, Tô Văn Vũ, Phan Văn Long, Quang Hải, Văn Toàn, Lý Công Hoàng Anh.

Tiền đạo: Tiến Linh, Công Phượng, Hà Đức Chinh.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam:

23h45 (giờ Việt Nam), ngày 7/6: Tuyển Việt Nam vs Indonesia (sân Al Maktoum ở Dubai)

23h45 (giờ Việt Nam), ngày 11/6: Tuyển Việt Nam vs Malaysia (sân Al Maktoum tại Dubai)

23h45 (giờ Việt Nam), ngày 15/6: Tuyển Việt Nam vs UAE (sân Zabeel)

Thông tin từ Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, tuyển Việt Nam đến phút chót đã hủy kế hoạch tập huấn tại Quy Nhơn vì lo ngại dịch Covid-19. Thầy trò HLV Park Hang Seo tập luyện tại Hà Nội đến ngày lên đường sang UAE.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Song Ngư

Lịch thi đấu 3 trận còn lại của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Lịch thi đấu 3 trận còn lại của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VietNamNet cập nhật lịch thi đấu 3 trận còn lại của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai giành vé dự VCK World Cup 2022.