"Đình Trọng có thể không chơi được hết 90 phút nhưng 45 phút thì được. Tôi sẽ sử dụng Đình Trọng trong hai trận gặp Indonesia và Thái Lan. Cậu ấy cũng cần được thi đấu ngay từ đầu để lấy lại cảm giác bóng và phong độ", HLV Park Hang Seo cho biết.

Video trận U23 Việt Nam vs U23 Brunei:

Với tuyên bố này, khả năng lớn Đình Trọng có tên trong đội hình U23 Việt Nam đấu Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn rất vui khi lại được chứng kiến "trung vệ thép" ra sân, sau thời gian dài nghỉ từ AFF Cup 2018.

{keywords}
Đình Trọng háo hức được trở lại thi đấu. Ảnh S.N

Chính Đình Trọng cũng háo hức với khả năng được đá chính trong màu áo U23 Việt Nam. Trung vệ của Hà Nội FC rất chăm chỉ tập luyện lấy lại phong độ. Thậm chí trước trận gặp Brunei, Đình Trọng còn một mình ra sân "luyện công" hơn 1 tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng, trong khi các đồng đội chỉ khởi động ở khách sạn.

Thế nhưng, việc thầy Park tuyên bố dùng Đình Trọng cũng đặt ra câu hỏi: Đình Trọng đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự trở lại? Theo các bác sĩ U23 Việt Nam, Đình Trọng vẫn cần thêm ít ngày nữa mới hoàn toàn bình phục chấn thương. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ khó đá với phong độ cao nhất trong 2 trận then chốt gặp Indonesia và Thái Lan.

Với riêng trận gặp Indonesia, tình thế của đội bóng xứ Vạn đảo sau khi thua Thái Lan đẩy họ vào thế "không còn gì để mất" trước U23 Việt Nam nhằm níu kéo tấm vé đi tiếp. 

{keywords}
Trung vệ CLB Hà Nội chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh S.N

Indonesia nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm và phạm lỗi dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Vì thế, trong tình trạng sức khoẻ hiện tại, nguy cơ tái phát chấn thương của Đình Trọng có thể xảy ra. Bóng đá Việt Nam từng có nhiều cầu thủ vì cố thi đấu mà chấn thương trở nên nặng hơn, trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh là một ví dụ.

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo đã tính toán chọn giải pháp tốt nhất cho Đình Trọng. Nhiều khả năng, trung vệ này đá cặp với người đồng đội ở Hà Nội FC Nguyễn Thành Chung ở vị trí trung vệ U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam huỷ tập, “mổ băng” phân tích U23 Indonesia
HLV Park Hang Seo quyết định cho học trò nghỉ tập chiều 23/3 để họp kín tại khách sạn. Nội dung chính là “mổ băng” trận U23 Thái Lan vs U23 Indonesia để xem giò hai đối thủ, đặc biệt là Indonesia.
Trước đó, thầy Park cũng cử trợ lý đi trinh sát hai đội bóng này ở trận ra quân. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều rất mạnh, thay rất nhiều cầu thủ so với giải U22 Đông Nam Á.

Song Ngư