Trở về từ Bỉ, Công Phượng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu dù anh không có điều kiện được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB.

{keywords}
Thầy Park tin Công Phượng sẽ xé lưới Thái Lan

Hiểu được điều đó, thầy Park động viên kịp thời cậu học trò và tung Công Phượng vào sân 30 phút cuối trước UAE.

Trong thế trận chặt chẽ, những pha đột phá, rê bóng lắt léo của cầu thủ xứ Nghệ khiến hàng thủ đối phương nhiều phen vất vả.

Tuy còn thiếu một chút quyết đoán trong các tình huống xử lý cuối cùng nhưng sự tự tin đang dần trở lại với Công Phượng.

{keywords}
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam

Qua lời phát biểu của thầy Park trong buổi họp báo, nhiều khả năng ông sẽ xếp Công Phượng đá chính với hy vọng mang đến đột biến chính là những bàn thắng, trong bối cảnh Quang Hải hay Tiến Linh sẽ được hậu vệ Thái Lan để mắt nhiều hơn.

Người phải nhường chỗ cho Công Phượng sẽ là đồng đội cũ ở HAGL - Nguyễn Văn Toàn. Dù xông xáo, tích cực nhưng vài trận gần đây, Văn Toàn chưa cho thấy sự hiệu quả trong thi đấu.

Nguyễn Tiến Linh gần như chắc suất đá cắm cao nhất trên hàng công, sau màn trình diễn ấn tượng trước UAE. Có cảm giác thầy Park đang thử thách chân sút 22 tuổi này, nhằm đẩy anh lên một tầm cao mới.

{keywords}
Toàn đội đang rất quyết tâm giành chiến thắng

Bộ khung tuyến giữa và hàng thủ đang chơi rất ổn định, không ai dính chấn thương hay bị thẻ phạt nên sẽ được HLV người Hàn Quốc giữ nguyên.

Nguyễn Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để khắc chế ngòi nổ Chanathip. Trong khi Duy Mạnh cần làm tốt hơn trận lượt đi, không để Supachok rảnh chân xuyên phá xuống nách hàng phòng ngự.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải.

Thái Lan: Kawin, Theerathon Bunmathan, Tanaboon, Manuel Bihr, Weerawatnodoom, Phitiwat, Sarach Yooyen, Supachok, Chanathip, Ekanit Panya, Teerasil Dangda.

* Đăng Khôi