V-League 2020 chính thức trở lại vào ngày 5/6 tới, sau thời gian buộc phải hoãn vì đại dịch Covid-19.

Sự trở lại của V-League đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo có cơ hội tìm kiếm nhân tố cho tuyển Việt Nam, hướng đến AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

{keywords}
HLV Tan Cheng Hoe lo lắng về tương lai Malaysia

Nhìn vào V-League, và cơ hội dành cho HLV Park Hang Seo, ông Tan Cheng Hoe thể hiện sự bất an về tương lai đội tuyển Malaysia.

Bởi vì, giải vô địch Malaysia chưa có kế hoạch cụ thể, ngoài việc dự kiến trở lại trong tháng 9.

LĐBĐ Malaysia (FAM) và Ủy ban các giải đấu Malaysia (MFL) thậm chí từng tính đến khả năng hủy mùa giải, hiện dừng sau 4 vòng đấu.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận, đây là thách thức lớn với ông, vì thiếu sự chuẩn bị cho đội tuyển Malaysia.

"Một thực tế đáng lo ngại là cầu thủ không có sự trang bị tốt nhất về thể lực, cảm giác bóng và động lực chiến đấu".

Ngoài AFF Cup 2020, theo dự kiến của LĐBĐ châu Á (AFC), Malaysia có thể lần lượt gặp UAE ngày 8/10, và tiếp Việt Nam ngày 13/10.

Như vậy, ông Tan Cheng Hoe có quá ít thời gian để chuẩn bị cho Malaysia trước các trận đấu quan trọng.

"Tất nhiên, tôi hy vọng giải đấu không bị hủy, để đảm bảo các cầu thủ ở trạng thái tốt nhất, đặc biệt là thể lực", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

"Với sự lây lan của Covid-19 như hiện nay, mọi thứ thật khó đoán trước.

Trong trường hợp xấu nhất, rất khó để tô lên kế hoạch cho đội tuyển. Nhưng là HLV trưởng, tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống".

Với những khó khăn mà Malaysia đối mặt, không phải ngẫu nhiên mà HLV Tan Cheng Hoe ủng hộ chiến dịch nhập tịch cầu thủ ồ ạt, để tìm thêm nhân tố mới.

TT