Mới đây, Thái Lan vạch kế hoạch vào top 100 thế giới, cũng như vượt qua Việt Nam để lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Người Thái không cam chịu việc liên tục thua sút bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

{keywords}
Ben Davis là một trong những niềm hy vọng của Thái Lan

Để đua tranh với Việt Nam, cũng như hướng đến tương lai lâu dài, Thái Lan đang nhắm đến một loạt tài năng trẻ thuộc sở hữu các CLB châu Âu.

Ben Davis là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của "Voi chiến".

Cầu thủ 19 tuổi này vừa được Fulham gia hạn hợp đồng.

Ben Davis bị loại trước thềm SEA Games 2019 - giải đấu mà U22 Việt Nam giành HCV. Hồi đầu năm nay, anh là thành viên U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á trên sân nhà.

Gương mặt thứ hai là Thanawat Suengchitthawon, tiền vệ đa năng 20 tuổi được đào tạo ở Pháp.

{keywords}
Thái Lan muốn Soonsup-Bell về thi đấu cho "Voi chiến"

Thanawat vừa rời Nancy để gia nhập đội U23 Leicester, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thái Lan cũng đang hy vọng có được Jude Soonsup-Bell trong tương lai. Soonsup-Bell - người đá vị trí tiền đạo - mới 16 tuổi, thuộc học viện Chelsea.

Soonsup-Bell có cha người Anh và mẹ người Thái Lan. Anh vừa có 1 trận đấu cho U16 Anh.

Ngoài ra, còn có Eric Kahl (18 tuổi, người Thụy Điển gốc Thái Lan), Nicholas Mickelson (quốc tịch kép Thái Lan - Na Uy),

Thái Lan hiện xếp 113 thế giới, trong khi tuyển Việt Nam đứng hạng 94 - cao nhất Đông Nam Á.

Thiên Thanh