Sau khi AFF Cup 2020 hoãn sang 2021 vì Covid-19, Thái Lan rất quan tâm đến giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 13.

Mục tiêu của Thái Lan là giành chức vô địch AFF Cup, cũng như vượt qua đội tuyển Việt Nam để trở lại vị trí số 1 trong khu vực.

{keywords}
Thái Lan gặp trở ngại lớn khi chuẩn bị cho AFF Cup

Cách nay vài tháng, Thái Lan triển khai kế hoạch lên số 1 Đông Nam Á, và lọt vào top 100 bảng xếp hạng FIFA.

Việt Nam hiện là đội tuyển duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong top 100 FIFA.

Ban đầu, nếu thi đấu theo lịch cũ (23/11-31/12/2020), Thái Lan chỉ có thể cử đội trẻ hoặc đội B tham dự AFF Cup, vì các CLB không chấp nhận nhả cầu thủ quan trọng (AFF Cup không thuộc lịch FIFA).

Việc giải đấu lùi sang năm sau giúp Thái Lan có đội ngũ tốt nhất như HLV Akira Nishino mong muốn, vì khi ấy Thai League cũng kết thúc.

Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh: HLV Nishino không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup.

Lịch thi đấu mới được thông qua, và AFF Cup bắt đầu từ ngày 11/4/2021.

Trong khi đó, Thai League kết thúc vào ngày 3/4/2021. Có nghĩa là HLV Nishino chỉ có 1 tuần tập trung trước khi Thái Lan thi đấu.

Nhà cầm quân người Nhật Bản muốn Thai League đá dồn để kết thúc sớm, nhằm giúp ông có thời gian chuẩn bị và các cầu thủ hồi phục thể lực cho cuộc chiến ở AFF Cup.

Mong muốn của ông Nishino không được đáp ứng, sau cuộc họp giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) và BTC Thai League ngày hôm qua (28/09).

Parit Suphaphong - Tổng Thư ký FAT - khẳng định không thể điều chỉnh lịch thi đấu để Thai League kết thúc sớm.

Theo FAT, Thai League và AFF Cup không trùng nhau. Hơn nữa, chưa rõ khả năng kiểm soát Covid-19 ở trong nước, nên xáo trộn lịch thi đấu có thể gây hiệu quả khó lường.

Với quyết định mới của FAT và BTC Thai League, HLV Akira Nishino phải suy nghĩ kế hoạch phù hợp để Thái Lan bước vào AFF Cup với điều kiện tốt nhất.

Thiên Thanh

HLV UAE tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam

HLV UAE tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam

HLV Jorge Luis Pinto vừa tuyên bố, UAE sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam để giành vé vào VCK World Cup 2022.