Đội tuyển UAE vừa có tân HLV trưởng Jorge Luis Pinto, và sớm có kế hoạch chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022.

HLV Jorge Luis Pinto tuyên bố, không chỉ muốn chiến thắng ở bảng G vòng loại World Cup 2022, ông còn đặt mục tiêu đưa UAE vào VCK ở Qatar.

{keywords}
Fabio Lima là 1 trong 3 ngôi sao nhập tịch của UAE

UAE hiện có ít hơn tuyển Việt Nam 5 điểm, và còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Ở lượt cuối, diễn ra ngày 11/10, UAE có trận đối đầu trực tiếp với tuyển Việt Nam (chưa rõ địa điểm).

Ngay lúc này, ông Jorge Luis Pinto đã cùng các quan chức LĐBĐ UAE chuẩn bị cho kế hoạch đấu tuyển Việt Nam, tranh ngôi đầu bảng G.

Điểm nổi bật là chiến lược gia người Colombia muốn gọi ít nhất 3 cầu thủ nhập tịch, đều đến từ Nam Mỹ.

Nổi bật trong số này là Fabio Lima, cầu thủ tấn công đa năng gốc Brazil.

Fabio Lima - thuộc sở hữu Al-Wasl - đá tiền vệ tấn công, tiền đạo cánh, hoặc thậm chí trung phong ảo.

Sau 19 trận UAE Gulf League, Fabio Lima (27 tuổi) ghi 12 bàn và có 4 pha kiến tạo.

Một cầu thủ gốc Brazil khác được HLV Pinto chú ý là Caio Canedo - mẫu tiền đạo đa năng.

Tiền đạo 29 tuổi của CLB Al-Ain hoạt động tốt cả hai cánh lẫn trung phong, đáp ứng được nhiều yêu cầu chiến thuật.

Người còn lại mang quốc tịch Argentina, chân sút 35 tuổi Sebastian Tagliabue đang khoác áo Al-Nasr.

Dù không còn trẻ, nhưng Tagliabue vẫn đầy sức mạnh và độ dẻo dai. Anh có 15 bàn, 5 pha kiến tạo sau 19 trận ở UAE Gulf League.

UAE được xem là đội bóng mạnh ở châu Á. Chiến dịch tận dụng cầu thủ nhập tịch mà HLV Pinto triển khai trở thành thử thách đáng gờm với tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, HLV Pinto sẽ thử nghiệm 3 cầu thủ này trong hai trận giao hữu với Jordan và Tajikistan vào tháng Chín tới.

Thiên Thanh