Cụ thể, Huỳnh Văn Tiến bị FIFA cấm thi đấu 5 năm trên toàn thế giới, thời gian từ ngày 11/5/2020 đến 11/5/2025. Mười cầu thủ còn lại bị FIFA cấm thi đấu 6 tháng trên toàn thế giới, thời gian từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020.

{keywords}
11 cầu thủ Đồng Tháp bán độ bị cấm trên toàn thế giới

"Các quyết định kỷ luật liên quan đến tiêu cực đều được VFF gửi lên FIFA và AFC để mở rộng cấm thi đấu trên phạm vi quốc tế. Việc mở rộng án kỷ luật của FIFA và AFC sẽ căn cứ theo kỷ luật của VFF", một lãnh đạo VFF cho hay.

Trước đó, ngày 11/5, Ban kỷ luật VFF ra án phạt với 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia bán độ. Cụ thể, 11 cầu thủ đã có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận hòa 1-1 giữa hai đội Đồng Tháp và Vĩnh Long, vòng loại U21 Quốc gia 2019 trên sân Thành Long (TPHCM) hôm 19/6/2019.

Theo án phạt, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị VFF cấm thi đấu 5 năm và phạt 5 triệu đồng. 10 cầu thủ còn lại gồm Trần Công Minh, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Giang Sô Ny, Lê Nhựt Huy, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh và Kha Tấn Tài bị VFF cấm thi đấu 6 tháng và phạt 2,5 triệu đồng.

Đại Nam