Phút 13 trận Sanvinest Sanna Khánh Hòa- Kardiachain tại giải Futsal vô địch quốc gia 2020, Nguyễn Nhớ đã khiến khán giả phải dành rất nhiều tràng pháo tay với hành động đẹp.

Cụ thể, trong tình huống tấn công Nguyễn Nhớ dù đứng trước cơ hội ghi bàn cho đội nhà, nhưng cầu thủ này vẫn chủ động đưa bóng ra ngoài khi ở pha cản phá trước đó một hậu vệ của đội Kardiachain Sài Gòn ngã và chấn thương.

{keywords}
Cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ chiến thắng giải fairplay 2020

Với hành động này, Nguyễn Nhớ giành được sự bầu chọn gần như tuyệt đối để chiến thắng ở giải fair-play 2020.

Về nhì ở cuộc bầu chọn giải thưởng do báo Pháp Luật TPHCM tổ chức là Hồng Duy với câu chuyện kiềm chế và tha thứ cho Thanh Thụ sau pha ném bóng thẳng vào mặt ở một trận đấu tại V-League.

{keywords}
các cá nhân, tập thể chiến thắng tại giải fairplay 2020

Đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn là hành động can ngăn các đồng đội Hà Nội FC khi xảy ra xô xát với các nhân viên khiêng cáng ở sân Gò Đậu, cũng trong khuôn khổ V-League 2020 củatiền vệ tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng.

Cũng ở buổi lễ trao giải, BTC quyết định vinh danh HLV Lê Thuỵ Hải – người đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo...

M.A