HLV Park Hang Seo rút gọn danh sách tuyển Việt Nam từ 27 cầu thủ còn 24 cầu thủ, trong đó 3 cầu thủ bị lỡ đò phút chót là Hoàng Đức, Lâm Anh Quang và Đỗ Thanh Thịnh. Đây đều là những gương mặt mới ở tuyển Việt Nam lần này.

Như vậy, HLV Park Hang Seo vẫn giữ lại Trọng Hoàng, dù cầu thủ Viettel đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Về trường hợp của Văn Hậu, sau khi hậu vệ CLB Hà Nội hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng với SC Heerenveen, sẽ bay thẳng từ Hà Lan về Thái Lan vào ngày 3/9. Theo kết luận của các bác sĩ, Văn Hậu có thể chơi 45-60 phút.

{keywords}
HLV Park Hang Seo quyết định loại 3 cầu thủ trước ngày lên đường sang Thái Lan. Ảnh S.N

Với trường hợp của Công Phượng, tiền đạo này hội quân với tuyển Việt Nam tại Thái Lan ngày 2/9, sau khi vòng 6 giải VĐQG Bỉ kết thúc. 

Như vậy, quân số của đội tuyển Việt Nam chỉ thừa 1 cầu thủ so với quy định của BTC. Một ngày trước trận gặp Thái Lan, thầy Park loại thêm 1 người nữa để chốt lại 23 cầu thủ.

Vào 8h50 ngày 1/9, tuyển Việt Nam di chuyển sang Thái Lan. Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào lúc 19h ngày 5/9 trên SVĐ Thamasat.

Danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam dự trận đấu với Thái Lan:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam).

Video tuyển Việt Nam 1-0 Thái Lan ở King's Cup 2019:

Huy Phong