Ông đánh giá về bảng đấu của U23 Việt Nam thế nào?

U23 Việt Nam lọt vào bảng D gặp các đối thủ UAE, Jordan và Triều Tiên. Chúng ta biết sau thành tích ở Trung Quốc năm 2018, U23 Việt Nam là hạt giống số 2 ở giải lần này. Riêng đội Thái Lan họ là chủ nhà tự động vào thẳng. 15 đội khác năng lực tương đương nhau.

Xin hỏi thật ông có sợ gặp Hàn Quốc hay không?

Tôi xem lễ bốc thăm, thấy Uzbekistan sang nhánh khác nên rất may chúng ta không gặp đội Hàn Quốc. Đó là đội bóng quê hương của tôi nên nói gì thì nói vẫn cảm thấy áp lực.

{keywords}
HLV Park Hang Seo không thích gặp Hàn Quốc. Ảnh S.N

Nếu cùng bảng với Hàn Quốc, U23 Việt Nam không phải ngán ngại gì cả. Nhưng với cá nhân tôi, phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi, chất vấn nhiều, nhiều tới phát mệt.

Ông có thể đánh giá cụ thể hơn về các đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2020?

Trừ Thái Lan được đặc cách vào VCK vì là chủ nhà, 15 đội còn lại đều có chiến thuật và rất mạnh.

Việc U23 Việt Nam gặp Triều Tiên có phải là một may mắn?

Tôi không tin vào khái niệm may mắn. Chúng ta nỗ lực thì vận may mới đến. Điều quan trọng là hai giải đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 và SEA Games, nên tôi chưa nghĩ quá nhiều về VCK U23 châu Á 2020.

{keywords}
U22 Việt Nam đợt tập trung lần này là nòng cốt cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh S.N

Ông gặp áp lực như thế nào khi ở vòng loại U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối 3 trận, không để thủng bàn nào?

Vòng loại khác nhiều so với VCK. Giải đấu nào cũng áp lực. Đội đang dự SEA Games sẽ là nòng cốt. Nếu đội này không chấn thương, sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh, thể chất cho VCK U23 châu Á 2020.

Xin cảm ơn ông!

Huy Phong