{keywords}
Sau buổi tập đầu tiên ở khách sạn, chiều 17/11, tuyển Thái Lan đã có buổi tập làm quen với thời tiết Hà Nội, tại trung tâm Viettel. Đây là buổi tập báo chí Việt Nam không được phép tác nghiệp 1 phút nào
{keywords}
Ở buổi tập này, HLV Akira Nishino đã gặp riêng Tristan Do - hậu vệ mang dòng máu Việt Nam. Theo báo chí Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản của tuyển Thái Lan sẽ bố trí Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon đá chính, thế chỗ Jusef Elias Dolah cùng Tristan Do
{keywords}
Trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil, Thái Lan thua Malaysia 1-2. Tờ SMM Sport của Thái Lan nhấn mạnh hậu vệ phải Tristan Do và tiền vệ trung tâm Elias Dolah gây thất vọng, mắc nhiều sai lầm. Tristan Do thuộc biên chế Bangkok United chính là người mắc lỗi lớn trong 2 bàn thua của đội bóng xứ Chùa vàng trên đất Malaysia vừa qua
{keywords}
Tuyển Thái Lan tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam
{keywords}
Messi Thái Lan Chanathip vẫn là cầu thủ được kỳ vọng nhất
{keywords}
Điều đó cũng tạo nên áp lực rất lớn với cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản này. Trước trận gặp tuyển Việt Nam, Chanathip Songkrasin phát biểu: “Thái Lan vẫn còn loạt trận đấu ở phía trước. Chúng tôi sẽ khắc phục những sai sót đã mắc phải và cố gắng chơi tốt trước Việt Nam”
{keywords}
HLV Akira Nishino đã mang tới một diện mạo mới cho tuyển Thái Lan, nhưng khó khăn đang chờ ông ở Mỹ Đình tối 19/11
{keywords}
Thái Lan đã bị tuyển Việt Nam vượt qua mặt để xếp ngôi đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022
{keywords}
Chiến lược gia người Nhật Bản đang tính gì để có thể giành kết quả tốt trước tuyển Việt Nam?

S.N