MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Thái Lan rơi vào bảng đấu rất khó khăn, gặp các đối thủ Bahrain, Australia, Iraq. Bảng B cũng được đánh giá là rất khó lường, với sự góp mặt của Syria, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar. Bảng C là Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.

Lá phiếu bốc thăm cuối cùng của Việt Nam, rơi vào bảng D, gặp các đối thủ UAE, Jordan và Triều Tiên.

{keywords}
Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020

Theo điều lệ, 3 đội xuất sắc nhất tại giải cùng chủ nhà Nhật Bản là 4 đại diện của châu Á tham dự Olympic 2020. Như vậy, nếu bảo vệ được ngôi Á quân cách đây 2 năm, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở Thế vận hội Tokyo 2020.

Theo lịch công bố của BTC, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

Kết quả bốc thăm:
- Bảng A: Bahrain, Australia, Iraq, Thái Lan.
- Bảng B: Syria, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar.
- Bảng C: Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.
- Bảng D: UAE, Jordan, Triều Tiên, Việt Nam.

Song Ngư

26/09/2019 | 15:33

15h30

Lá phiếu bốc thăm đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D, gặp các đối thủ Triều Tiên, UAE và Jordan.

{keywords}
{keywords}

 

Thu gọn
26/09/2019 | 15:23

15h22

Lễ bốc thăm bắt đầu. BTC bốc thăm các đội từ nhóm dưới vào các bảng đấu.

Thu gọn
26/09/2019 | 15:22

15h20

Tiền vệ Anon của U23 Thái Lan là người tiến hành bốc thăm:

{keywords}
 

 

Thu gọn
26/09/2019 | 15:15

15h14

Đại diện chủ nhà Thái Lan phát biểu cảm ơn sự có mặt của các quan chức AFC, đại diện các đội bóng. Thái Lan rất vui mừng được tổ chức giải U23 châu Á 2020 - giải đấu quan trọng thứ 2 trong hệ thống thi đấu của AFC.

Thu gọn
26/09/2019 | 15:12

15h10

Trưởng Ban tổ chức thi đấu AFC, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ bốc thăm: "Đây là giải đấu rất quan trọng trong hệ thống của AFC. Đây cũng là giải đấu chọn ra các đại diện ưu tú của châu Á dự Olympic Tokyo 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản. Những cầu thủ trẻ của tham dự giải đấu năm nay cũng là nòng cốt của các đội tuyển trên toàn châu Á". Ông Tuấn nhấn mạnh đây sẽ là giải đấu rất đáng xem, và chắc chắn là giải đấu thành công, không chỉ với công tác tổ chức của AFC mà với tất cả các đội tuyển.

{keywords}
 

 

Thu gọn
26/09/2019 | 14:44

14h35

Ở vòng loại, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại vào tháng 3/2019 với ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 3 trận đấu gặp U23 Brunie, U23 Indonesia và đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U23 Thái Lan. 

Thu gọn
26/09/2019 | 14:40

14h30

HLV đội tuyển U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum cho biết: "Nếu chúng tôi nằm chung bảng với Việt Nam hoặc Trung Quốc, sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra".

Thu gọn
26/09/2019 | 14:07

14h00

Dù được xếp ở nhóm hạt giống số 1 nhưng U23 Việt Nam vẫn có khả năng rơi vào bảng đấu với sự góp mặt của những “ông lớn” như Hàn Quốc, Nhật Bản (nhóm 2); Saudi Arabia, Australia (nhóm 3) hay Iran, UAE (nhóm 4).

Thu gọn
26/09/2019 | 13:12

13h00

Theo phân loại nhóm hạt giống VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam với tư cách Á quân và đứng đầu bảng A tại vòng loại nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

{keywords}
Quang cảnh nơi diễn ra lễ bốc thăm

Nhóm 2 là U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3. Nhóm cuối cùng gồm có U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

Thu gọn
26/09/2019 | 11:59

11h58'

Ở VCK năm sau, với việc U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1, U23 Hàn Quốc nằm ở nhóm 2, U23 Australia nằm ở nhóm 3 và U23 Syria ở nhóm 4, kịch bản Việt Nam có thể sẽ gặp lại các đối thủ cũ ở Thường Châu 2018 hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Thu gọn
26/09/2019 | 11:58

11h55

Sau gần 2 năm, những ký ức đẹp ở Thường Châu 2018 lại khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam thổn thức, hồi hộp trước lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

{keywords}
Phân loại hạt giống tại giải

Đại diện Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. HLV Park Hang Seo do bận công tác huấn luyện tại tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam nên không tham dự.

Với tâm thế của đội đương kim Á quân, U23 Việt Nam rõ ràng rơi vào bảng đấu nào cũng phải chiến đấu hết mình, tuy nhiên, lá bốc thăm may mắn sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có sự khởi đầu thuận lợi hơn ở giải đấu cấp châu lục. 

Thu gọn