Trong chuyến làm khách trên sân của Zwolle, HLV Ronnie Pander tiếp tục điền tên Đoàn Văn Hậu vào đội hình xuất phát, cùng những gương mặt ở đội một như De Brujin, Woudenberg hay những cầu thủ trẻ như Adney, Westra, Akujobi...

Đây là trận thứ 4 liên tiếp cầu thủ sinh năm 1999 được trao cơ hội đá chính tại Jong Heerenveen. Văn Hậu được HLV Pander xếp đá vị trí trung vệ thay vì cánh trái.

{keywords}
Văn Hậu đá chính trận thứ 3 liên tiếp

Dù chơi trên sân khách nhưng Heerenveen nhập cuộc đầy tự tin, sớm mởi điểm ngay phút 7 sau pha lập công của Progon Maloku.

Văn Hậu tiếp tục chơi tốt trong vai trò trung vệ. Sự chắc chắn của hậu vệ người Thái Bình giúp Heerenveen giữ được tỷ số 1-0 hết hiệp 1.

Tuy nhiên đầu hiệp 2, đội bóng của Văn Hậu để thua 2 bàn liên tiếp. Những phút cuối, Heerenveen đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa ở phút 76, trước khi Jordy Bruijn ấn định chiến thắng 3-2 ở những phút bù giờ.

Heerenveen với chiến thắng thứ 4 liên tiếp đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm. 

{keywords}
Đội bóng của Văn Hậu vươn lên xếp nhất BXH

Đ.N