Video bàn thắng nữ Việt Nam 0-3 nữ Hàn Quốc:

Ở lượt trận cuối bảng A, tuyển nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi vị đầu bảng. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung không hề e ngại. Đây cũng là trận đấu giúp tuyển nữ Việt Nam chạy đà cho vòng play-off sau đây khoảng 1 tháng.

{keywords}
Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) không thể gây bất ngờ trước nữ Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam đã chơi lăn xả và chỉ để thua 0-3, giành vị trí thứ 2 bảng A, vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội đứng nhất bảng B là Australia hoặc Trung Quốc (được xác định sau ngày 12/2).

Tuyển nữ Việt Nam có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho trận play-off. Theo lịch thi đấu, lượt đi play-off diễn ra vào ngày 6/3, trong khi trận lượt về là 11/3.

Đội hình xuất phát:

Nữ Việt Nam:  Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Phương Thảo, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân 

Nữ Hàn Quốc: Yoon Young-geul, Jang Sel-gi, Shim Seo-yeon, Hong Hye-ji, Kim Hye-ri, Ji So-yun, Lee Young-ju, Choo Hyo-joo, Jang Chang, Lee So-dam, Kang Chae-rim. 

{keywords}
 

Song Ngư

09/02/2020 | 14:54

90+3

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển nữ Hàn Quốc. Trận thua này khiến tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 2 ở bảng A, gặp đội đứng nhất bảng B ở trận play-off tranh vé tới Olympic 2020.

{keywords}
Nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B. Ảnh: AFC
Thu gọn
09/02/2020 | 14:52

90'

Trận đấu có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
09/02/2020 | 14:52

83'

Bàn thắng!!! Kim Thanh t không thể làm gì hơn trước cú dứt điểm từ xa trái phá của Ji So-yun.

Thu gọn
09/02/2020 | 14:35

72'

Hàn Quốc kiểm soát bóng lên tới 75%.

{keywords}
Ảnh: AFC
Thu gọn
09/02/2020 | 14:34

57'

Phạm Hải Yến vào thay Tuyết Ngân. Tuyển nữ Việt Nam chơi lăn xả để không nhận thêm bàn thua.

Thu gọn
09/02/2020 | 14:15

54'

 Bàn thắng!!!! Choo Hyo-joo dứt điểm rất căng bên cánh trái, bóng đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của Kim Thanh. 2-0 cho nữ Hàn Quốc.

Thu gọn
09/02/2020 | 13:49

45+1

Hiệp1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Thu gọn
09/02/2020 | 13:35

29'

Trần Thị Phương Thảo va chạm rất mạnh với cầu thủ Hàn Quốc, đã phải rời sân bằng cáng. Sau đó, cầu thủ này đã được cho nghỉ, Lương Thị Thu Thương vào sân thay thế.

{keywords}
 
Thu gọn
09/02/2020 | 13:26

22'

Bàn thắng!!! Sức ép lớn tạo ra từ đầu trận cuối cùng cũng đã giúp tuyển nữ Hàn Quốc có bàn mở tỷ số. Jang Selgi có pha xử lý rất kỹ thuật trước khi sút tung lưới thủ môn Kim Thanh.

Thu gọn
09/02/2020 | 13:18

15'

Bóng lần thứ 2 được đưa vào lưới tuyển nữ Việt Nam nhưng trọng tài không công nhận vì cầu thủ Hàn Quốc ở thế việt vị.

Thu gọn
09/02/2020 | 13:17

10'

Hoàng Thị Loan khống chế bóng lỗi, cầu thủ Hàn Quốc xâm nhập vòng cấm địa, rất may Phạm Thị Tươi đã có mặt và bọc lót kịp thời.

{keywords}
 
Thu gọn
09/02/2020 | 13:10

05'

Cầu thủ Hàn Quốc đã đưa được bóng vào lưới Việt Nam, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Thu gọn
09/02/2020 | 13:04

02'

Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ nữ Hàn Quốc đã đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép lớn lên khung thành tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung chủ động chơi phòng ngự số đông và không ngại vào bóng quyết liệt để ngăn chặn các đợt hãm thành của Hàn Quốc.

 

Thu gọn
09/02/2020 | 13:00

13h00

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
09/02/2020 | 12:55

12h50

Hai đội tiến ra sân làm thủ tục chào cờ:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

Thu gọn
09/02/2020 | 12:49

12h30

Thời tiết tại Hàn Quốc đang rất lạnh, các cầu thủ phải mặc áo ấm để khởi động:

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}
 
Thu gọn
09/02/2020 | 12:28

12h00

Danh sách thi đấu hai đội:

{keywords}
 
Thu gọn
09/02/2020 | 12:28

11h00

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Hàn Quốc là một tập thể rất đồng đều, lại có kinh nghiệm dự World Cup, nên trình độ đã vượt rất xa. Điều quan trọng với chúng tôi là chuẩn bị thể lực thật tốt cho trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chặt phản công nhanh trước Hàn Quốc. Khi có bóng, chúng tôi sẽ cố gắng đưa bóng nhanh lên phía trên, tránh giữ bóng quá lâu, có thể nguy hiểm khi đối phương vây ráp.

Trong bóng đá, tất cả mọi người đều muốn chiến thắng, Hàn Quốc là đội bóng mạnh, chúng tôi không thể nói chắc rằng chúng tôi có thể vượt qua họ, nhưng toàn đội chơi với khả năng tốt nhất có thể”.

Thu gọn