Malaysia đang chuẩn bị cho sự trở lại của vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, bằng việc tổ chức trại huấn luyện với 26-27 cầu thủ.

Hiện tại, Malaysia xếp nhì bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, với 9 điểm, ít hơn ngôi đầu của tuyển Việt Nam 2 điểm.

{keywords}
Brendan Gan lớn tiếng thách thức tuyển Việt Nam

Malaysia sẽ lần lượt đối đầu với UAE trên sân khách (8/10), và tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil (13/10).

Tiền vệ Brendan Gan - một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Malaysia - lớn tiếng thách thức đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ 32 tuổi này tuyên bố, "pháo đài" Bukit Jalil là điểm tựa quan trọng để Malaysia tìm kiếm chiến thắng.

"Tôi nghĩ rằng không một SVĐ nào có bầu không khí đặc biệt hơn Bukit Jalil", Brendan Gan lên tiếng.

"Thành thật mà nói, trước đây tôi chưa từng thấy điều đặc biệt này. Các đối thủ không dễ dàng để thi đấu ở Bukit Jalil".

Brendan Gan bị treo giò khi Malaysia làm khách của UAE. Vì thế, anh dành toàn bộ tâm trí cho cuộc thư hùng với Việt Nam.

Tiền vệ sinh ra ở Australia cho biết, VCK World Cup 2022 là không thể, nhưng Malaysia quyết lấy vé dự Asian Cup 2023.

Kể từ sau khi cùng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đăng cai Asian Cup 2007, Malaysia chưa thể trở lại sân chơi lớn nhất châu Á.

"Người hâm mộ phấn khích trước khả năng đội tuyển đủ điều kiện vào VCK Asian Cup", Brendan Gan lạc quan.

"Họ sẽ được tận hưởng niềm vui ấy. Đã lâu rồi Malaysia không được tranh tài trên sân khấu lớn này.

Malaysia đang từng bước tiến lên. Đội tuyển đang ở mức độ có thể chiến thắng đối thủ hàng đầu châu lục như UAE".

Thiên Thanh