Đại dịch Covid-19 khiến các sự kiện bóng đá thế giới ngưng trệ, bao gồm vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023.

Các trận đấu không diễn ra cũng ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ, và sự chuẩn bị của các đội tuyển.

{keywords}
Sumareh lạc quan về tương lai Malaysia

Mặc dù vậy, tiền vệ Mohamadou Sumareh đầy tự tin tuyên bố, việc nghỉ thi đấu vì Covid-19 không làm cho anh và Malaysia ảnh hưởng.

Sumareh cho biết, vấn đề duy nhất anh quan tâm là thể lực, và không để ý đến chuyện khác.

"Mối quan tâm của tôi là khả năng kiểm soát thể lực, không phải vấn đề thi đấu hay không thi đấu".

Sumareh đầy lạc quan khi nhấn mạnh anh và các đồng đội hiểu rõ về nhau, cũng như nắm vững chiến thuật mà HLV Tan Cheng Hoe xây dựng.

"Chúng tôi đều biết HLV Tan Cheng Hoe muốn gì, hiểu về phong cách yêu thích của ông ấy, cũng như điểm mạnh và yếu của từng người".

Tuyển thủ Malaysia gốc Gambia đầy tự tin về khả năng giành vị trí cao ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Malaysia hiện xếp nhì bảng G, với 9 điểm. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu khi giành 11 điểm sau 5 lượt trận.

Phía trước Malaysia là chuyến làm khách của UAE, sau đó tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà. FIFA chưa có lịch cụ thể sau khi các trận bị hoãn từ tháng Ba.

"Khi đội tuyển quay lại, sẽ không có vấn đề gì, vì chúng tôi đã chiến đấu với nhau trong thời gian dài", Sumareh tự tin.

"Chúng tôi biết chính xác cách mỗi người làm việc với quả bóng, cũng như phong cách chơi.

Nếu có hạn chế trong màn trình diễn của chúng tôi so với năm ngoái, thì đó là thể lực".

Thiên Thanh