Quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023 của AFC mang đến niềm vui cho đội tuyển Malaysia.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Sinar Harian, HLV Tan Cheng Hoe hài lòng ra mặt.

{keywords}
Malaysia vui mừng khi trận đấu với tuyển Việt Nam hoãn sang năm 2021

"Tôi nghĩ sự trì hoãn này là một dấu hiệu tích cực cho đội tuyển", ông Tan Cheng Hoe lên tiếng.

"Phải biết rằng, trong nhiều tháng qua, chúng tôi không có bất kỳ trận đấu nào".

Các cầu thủ Malaysia trải qua 6 tháng không thi đấu vì dịch Covid-19.

Vì thế, HLV Tan Cheng Hoe lo lắng về cảm giác bóng một khi đội trở lại.

Ở bảng G vòng loại World Cup 2022, trong hai lượt sắp tới, Malaysia gặp thách thức lớn trước UAE và tuyển Việt Nam.

Việc các trận hoãn sang năm 2021 giúp ông Tan Cheng Hoe có thời gian để chuẩn bị, nhất là khi giải VĐQG Malaysia sắp trở lại (dự kiến từ 26/8).

"Đối với cá nhân tôi, việc AFC hoãn các trận đấu sang năm sau thực sự là một tin tức tốt".

Với thay đổi từ AFC, HLV Tan Cheng Hoe có thời gian tìm kiếm nhân tố và giải pháp mới để tái đấu Việt Nam, trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng G.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất lả cơ hội để Malaysia thử nghiệm Liridon Krasniqi - cầu thủ nhập tịch gốc Kosovo, học trò cưng của ông Tan Cheng Hoe.

TT