Ủy ban thể thao Philippines vừa thông báo hoãn vô thời hạn toàn bộ các sự kiện thể thao trong nước cho đến cuối năm, trước sự bùng phát của Covid-19.

Với quyết định mới nhất, giải vô địch Philippines chỉ thi đấu trở lại trong tháng 12.

{keywords}
Philippines có thể rút khỏi AFF Cup 2020

Điều này ảnh hưởng đến đội tuyển Philippines, khi AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra trong tháng 11.

Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đang xem xét về khả năng rút khỏi AFF Cup 2020.

"Ở thời điểm này, chúng tôi chỉ biết chờ đợi, và chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào", đại diện PFF lên tiếng.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà Philippines đang phải đối mặt là nhân sự thi đấu ở giải VĐQG Thái Lan.

Có hơn 10 tuyển thủ Philippines đang chơi bóng cho các CLB Thai League, giải đấu sẽ trở lại trong tháng 9.

Những đội bóng Thái Lan không có ý định nhả cầu thủ quốc tế. Bởi vì, AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu FIFA.

Như vậy, sau Thái Lan, Philippines là đội tuyển thứ hai để ngỏ khả năng không tham dự AFF Cup 2020.

TT