Sáng 31/12, tuyển Việt Nam di chuyển ra sân bay Changi (Singapore) về nước, khép lại hành trình tại AFF Cup 2020.

Rất đông CĐV đã lặn lội ra tận sân bay Changi tiễn thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong thời gian ở đảo quốc sư tử, Quang Hải và các đồng đội nhận được sự giúp đỡ, động viên, ủng hộ và những tình cảm rất trân quý từ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Chuyến bay chở tuyển Việt Nam về nước cất cánh từ sân bay Changi – Singapore lúc 9h15 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài – Hà Nội vào 11h30 cùng ngày.

Sau khi nhập cảnh, toàn đội thực hiện cách ly theo quy định. Thầy trò HLV Park Hang Seo duy trì tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín tại một khách sạn tại Hà Nội. Kết thúc cách ly và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, các thành viên đội tuyển sẽ được trở về thăm gia đình. 

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 để tiếp tục chuẩn bị cho hành trình còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Một số hình ảnh tuyển Việt Nam:

{keywords}
Công Phượng được nhiều fan xin chữ ký
{keywords}
Quang Hải cũng được "chăm sóc" đặc biệt
{keywords}
Nhiều fan nữ ra sân bay tiễn tuyển Việt Nam
{keywords}
Một fan nữ chụp ảnh cùng Bùi Tiến Dũng
{keywords}
CĐV luôn giúp đỡ tuyển Việt Nam trong thời gian ở Singapore
{keywords}
Các cầu thủ ấm lòng nơi đất khách
{keywords}
Tuyển Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch
{keywords}
Toàn đội hướng tới những giải đấu tiếp theo

S.N

Bóng đá Việt Nam năm 2021: Thăng hoa và... hụt hẫng

Bóng đá Việt Nam năm 2021: Thăng hoa và... hụt hẫng

Bóng đá Việt Nam vừa chốt sổ năm 2021 với cả những thăng hoa lẫn hụt hẫng dành cho người hâm mộ.

Đội bóng của bầu Hiển "bật đèn xanh" cho Quang Hải xuất ngoại?

Đội bóng của bầu Hiển "bật đèn xanh" cho Quang Hải xuất ngoại?

Lãnh đạo CLB Hà Nội khẳng định luôn tạo điều kiện cho Quang Hải được ra nước ngoài thi đấu, phát triển sự nghiệp.

Tuyển Việt Nam: Niềm tin và khúc cua sau thất bại

Tuyển Việt Nam: Niềm tin và khúc cua sau thất bại

Tuyển Việt Nam không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 khiến nhiều người thất vọng, nhưng lạc quan mà nói thì thất bại này cũng lại là điều... tốt.