Tiền vệ CLB Hà Nội đang đạt phong độ ấn tượng thời gian gần đây, với bàn thắng đẳng cấp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân Mỹ Đình.

{keywords}
Quang Hải ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Malaysia

Nguyễn Quang Hải thi đấu ngày càng tiến bộ và trưởng thành, sẽ tiếp tục là trụ cột của đội U22 Việt Nam trong kỳ SEA Games diễn ra vào cuối năm nay trên đất Philippines.

Theo SiamSport, phong độ cao của Quang Hải giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng Nhật Bản đang chơi ở J-League.

Họ theo sát mọi động thái của tài năng 21 tuổi này và muốn "bốc" anh sang J-League chơi bóng trong năm 2020.

Mặc dù vậy, sẽ không dễ dàng để thuyết phục CLB Hà Nội nhả người, sau khi để Văn Hậu chuyển sang SC Heerenveen.

Bầu Hiển không giấu giếm ý định biến Quang Hải trở thành biểu tượng của Hà Nội FC, xem anh là "viên ngọc" vô giá cần được tạo điều kiện phát triển.

Trong quá khứ, Công Vinh, Tuấn Anh và Công Phượng đều từng có khoảng thời gian ngắn chơi bóng ở Nhật Bản nhưng không mấy thành công.

Thời điểm hiện tại, Thái Lan cũng có 3 cầu thủ thi đấu tại xứ sở hoa anh đào là Chanathip, Teerathon và Thitiphan.

* Đăng Khôi