Phát biểu trước buổi tập, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ: “Sau SEA Games 30, toàn đội có 10 ngày tập huấn ở Hàn Quốc để lấy lại năng lượng đồng thời đang có tinh thần thoải mái nhất nhằm chuẩn bị bước vào VCK U23 châu Á 2020.

Về chấn thương của tôi đang có chuyển biến tốt, và như mọi người đã thấy 2 ngày qua đã tập luyện bình thường cùng với đội nhà”.

{keywords}
Quang Hải trả lời phỏng vấn trước buổi tập

Các đối thủ tại VCK U23 châu Á thì tôi nghĩ BHL, thầy Park sẽ có nghiên cứu, chuẩn bị đấu pháp cho U23 Việt Nam. Việc của các cầu thủ là cần chuẩn bị tốt nhất có thể ,vì đây là giải đấu cấp châu lục nên các đối thủ rất mạnh.

Toàn đội sẽ tính từng trận đấu một, và hướng đến quả tốt nhất, đồng thời không suy nghĩ quá nhiều để tạo ra áp lực cho bản thân. Cá nhân tôi mỗi khi ra sân đều cố gắng thi đấu hết mình, cũng không có áp lực gì quá lớn khi bên cạnh còn có các đồng đội...” Quang Hải đánh giá.

{keywords}
và khẳng định U23 Việt Nam đang chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á

Với việc vắng Văn Hậu cho VCK U23 châu Á, tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định “rõ ràng cậu ấy rất quan trọng, chuyên môn tốt và cần thiết cho đội bóng. Nhưng tôi nghĩ BHL, thầy Park cũng sẽ có sự thay thế tốt nhất cho vị trí của Văn Hậu để lại.

Đây là giải U23 cuối cùng của tôi, đồng thời mục tiêu cạnh tranh 1 vé dự Olympic nên khá càng hưng phấn. Và đó cũng là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở giải đấu tới đây”.

Quay trở lại với buổi tập của U23 Việt Nam vào chiều 26/12, HLV Park Hang Seo dành phần lớn thời gian để tập các miếng chiến thuật, cũng như dứt điểm... Và lúc này, ngoại trừ Thanh Thịnh vẫn còn phải tập riêng, toàn đội đang khá hưng phấn cũng như quyết tâm cao cho VCK U23 châu Á sắp tới.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 26/12 của U23 Việt Nam:

{keywords}
Các cầu thủ U23 Việt Nam
{keywords}
đang tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020
{keywords}
đồng thời quyết tâm giành 1 tấm vé đến Thái Lan cùng U23 Việt Nam
{keywords}
Đức Chinh..
{keywords}
Tiến Linh 
{keywords}
cùng các đồng đội khác cũng sẽ hướng đến tấm vé tham dự Olympic Tokyo
{keywords}
Theo như chia sẻ của Quang Hải, tiền vệ này đã bình phục hoàn toàn chấn thương
{keywords}
Thành Chung 
{keywords}
và Đức Chinh chắc chắn tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam
{keywords}
Vị trí thủ môn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Văn Toản và Bùi Tiến Dũng
{keywords}
Mối lo lớn nhất của HLV Park Hang Seo là chấn thương của Thanh Thịnh chưa hoàn toàn bình phục
{keywords}
và chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục trao đổi với các bác sỹ
{keywords}
dù thế, thầy Park cũng đang tự tin hướng đến VCK U23 châu Á lần thứ 2 trong sự nghiệp

M.A (bài và ảnh)