Sau cuộc họp chiều 29/7, LĐBĐ Thái Lan (FAT) thông báo về quyết định sa thải HLV Akira Nishino.

Thất bại của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 là nguyên nhân chính đưa đến quyết định này.

{keywords}
Thái Lan sa thải ông Akira Nishino

Thái Lan nằm ở bảng G, giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022.

Sau 8 trận, Thái Lan chỉ giành 9 điểm và xếp thứ 4, không thể lọt vào giai đoạn ba như mục tiêu đề ra.

Akira Nishino là HLV được trả lương cao nhất Đông Nam Á, nhưng ông không để lại dấu ấn nào từ ngày đến Thái Lan.

Sắp tới, Thái Lan phải chuẩn bị cho giải U23 châu Á, AFF Cup 2021 và tranh vé dự Asian Cup 2023.

Vì thế, FAT quyết định thực hiện thay đổi trên băng ghế huấn luyện để giúp "Voi chiến" đạt kết quả khả quan hơn.

Trong thời gian qua, có nhiều đơn ứng cử gửi đến Thái Lan. Trong đó, có những ứng viên người Hàn Quốc.

Không loại trừ khả năng Thái Lan quay lại với HLV nội. Chanathip và nhiều ngôi sao ủng hộ kế hoạch này.

FAT khẳng định sẽ làm việc kỹ lưỡng trước khi bổ nhiệm người mới ngồi "ghế nóng".

TT

Chanathip hiến kế Thái Lan học theo tuyển Việt Nam

Chanathip hiến kế Thái Lan học theo tuyển Việt Nam

Chanathip Songkrasin cho rằng Thái Lan nên học theo lối chơi của đội tuyển Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng 3 trung vệ.

Chanathip "gợi ý" Kiatisuk dẫn Thái Lan

Chanathip "gợi ý" Kiatisuk dẫn Thái Lan

Chanathip vừa khuyến nghị Thái Lan sử dụng HLV nội trong thời gian tới, với Kiatisuk là một trong những gương mặt được chú ý nhất.