Trong 2 ngày 19 và 20/4, các thành viên tuyển Việt Nam được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội. Trước đó, HLV Park Hang Seo, các trợ lý và ê-kíp phục vụ tuyển Việt Nam cũng đã được ưu tiên tiêm phòng Covid-19.

{keywords}
HLV Park Hang Seo được tiêm vaccine phòng Covid-19

Không chỉ được ưu tiên tiêm phòng vaccine Covid-19, thầy trò Park Hang Seo còn được bố trí đi chuyên cơ, bay thẳng đến UAE để tránh vất vả, ảnh hưởng thể lực. Ngoài ra, việc đến sớm hơn lịch do chủ nhà UAE bố trí là để làm quen với thời tiết nắng nóng ở nước sở tại (được dự báo trên 40 độ trong thời điểm tổ chức vòng loại World Cup 2022).

{keywords}
VFF vừa ký hợp đồng tài trợ khá hậu hĩnh, kéo dài 3 năm

Sở dĩ tuyển Việt Nam có được ưu đãi đặc biệt này là nhờ hợp đồng 3 năm vừa ký kết giữa VFF và hãng hàng không Bamboo Airways. Ngay khi hợp đồng có hiệu lực, VFF đạt được thoả thuận với hãng Bamboo Airways bố trí chiếc máy bay hiện đại nhất Boeing 787 Dreamliner đưa đội tuyển sang UAE. 

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng 13 LS V-League 2021, tuyển Việt Nam tập trung và huấn luyện tại Quy Nhơn (Bình Định). HLV Park Hang Seo đã lên danh sách sơ bộ 45 tuyển thủ, gồm nhiều cái tên quen thuộc như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Công Phượng...

{keywords}
Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé đến vòng đấu loại cuối vòng loại World Cup 2022

Hiện tại, danh sách lên tuyển Việt Nam chắc chắn vắng Đỗ Hùng Dũng do tiền vệ này chấn thương dài hạn, còn Trọng Hoàng, Đình Trọng dính án treo giờ, không thể đá trận gặp Indonesia.

Tuyển Việt Nam còn 3 trận chưa đấu, lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6. Đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, vì vậy, nếu kiếm được 6/9 điểm tuyệt đối còn lại như mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam chắc chắn giành vé vào vòng đấu loại cuối của vòng loại World Cup 2022.

Video HLV Park Hang Seo kiểm tra mặt sân Quy Nhơn:

H.Khúc