Quỹ thời gian 4 ngày

Lá bốc thăm "kỳ lạ" đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng G, gặp tới 3 đại diện Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đối thủ còn lại của thầy trò HLV Park Hang Seo là UAE.

Trong bảng đấu này, cuộc đối đầu với Thái Lan là đáng chờ đợi nhất mối duyên nợ đôi bên. Mới nhất, Thái Lan chịu thất bại 0-1 ngay trên sân nhà tại King's Cup, nên rất chờ đợi phục thù tuyển Việt Nam khi đụng độ ở vòng loại World Cup 2022. 

{keywords}
Cuộc đối đầu giữ tuyển Việt Nam và Thái Lan rất đáng chờ đợi. Ảnh S.N

Về phía thầy trò HLV Park Hang Seo, việc gặp đối thủ nào không quan trọng bởi đều quyết giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. 

Nhưng ngay từ thời điểm này, HLV Park Hang Seo và các học trò đang ít nhiều lo lắng bởi quỹ thời gian chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan không nhiều, chỉ 3-4 ngày.

Theo lịch thi đấu Wake up 247 V-League 2019 đã được công bố trước đó, các trận đấu cuối cùng của vòng 23 chỉ kết thúc vào ngày 1/9. Như vậy, sớm nhất vào ngày 2/9 tuyển Việt Nam mới có thể tập trung đầy đủ quân số. Một số cầu thủ thi đấu ở phía Nam phải di chuyển hàng nghìn km ngay trong đêm để kịp hội quân tại Hà Nội.

Do thời gian rất gấp gáp nên dự kiến thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường sang Thái Lan luôn mà không có buổi tập nào ở Việt Nam. Điều này khiến thầy Park lo ngại bởi nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam không có thời gian nghỉ ngơi sau vòng 23 V-League.

{keywords}
HLV Park Hang Seo lo lắng vì tuyển Việt Nam có ít thời gian chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh S.N

Điều đáng lo hơn là chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra với các tuyển thủ trước ngày lên tuyển, bởi nên nhớ đó là thời điểm rất căng thẳng trong giai đoạn nước rút V-League. HLV Park Hang Seo đương nhiên rơi vào thế khó.

VFF, VPF muốn đổi lịch V-League cũng khó

Không ít lần, HLV Park Hang Seo bày tỏ thái độ không hài lòng vì đội tuyển có quá ít thời gian chuẩn bị trước mỗi giải đấu. Gần nhất ở King's Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ông sai lầm vì tham dự giải đấu tại Thái Lan, bởi thời gian nghỉ ngơi sau V-League cũng như kế hoạch di chuyển làm học trò của ông bị quá tải. 

Thực tế, lịch thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã có từ lâu, và VFF cùng VPF và HLV Park Hang Seo đã ngồi lại cùng nhau để đưa ra phương án phù hợp nhất, với ưu tiên số 1 cho ĐTQG.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định kế hoạch tập trung tuyển Việt Nam đã được các bên thống nhất từ trước đó chứ không phải đến khi có kết quả bố thăm vòng loại World Cup. Việc lịch thi đấu V-League sát ngày tập trung đội tuyển là điều bất khả kháng.

Trong khi đó, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch HĐQT công ty VPF Trần Anh Tú thừa nhận những khó khăn mà cả V-League, tuyển Việt Nam đang gặp phải.

{keywords}
Quang Hải và các đồng đội ở Hà Nội phải căng sức trên nhiều mặt trận. Ảnh S.N

"VPF từ trước tới nay luôn có sự ưu tiên hàng đầu cho các nhiệm vụ ĐTQG, nhưng quả thực lần này rất khó. Chúng tôi đã ngồi với nhau để tìm phương án, và lịch như ban hành là hợp lý nhất rồi, không thể tốt hơn. Chính HLV Park Hang Seo cũng đã đồng ý với việc tuyển Việt Nam chỉ có quỹ thời gian 3-4 ngày chuẩn bị vì không còn lựa chọn nào khác", ông Tú nói.

Theo bầu Tú, kế hoạch trở nên bị động do vướng lịch thi đấu của Hà Nội và Bình Dương ở AFC Cup. Một trong hai đội thi đấu trận ngày 27/8, nên phải lùi lịch thi đấu V-League tới ngày 1/9 để có thời gian di chuyển và nghỉ ngơi.

"VPF có thể đổi lịch hai trận muộn nhất giữa Hà Nội vs Viettel, Bình Dương vs SLNA từ ngày 1/9 sang 31/8. Tuy nhiên, do trước đó một trong hai đội phải thi đấu sân khách ngày 27/8 trước Altyn Asyr của Turkmenistan ở AFC Cup, nên không thể lùi lại. Chúng tôi cũng có ý định đẩy sớm lịch V-League ngay từ bây giờ, nhưng nói thật là không còn một khoảng trống nào nữa", bầu Tú nói.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

05/09/2019: Thái Lan vs Việt Nam
10/10/2019: Việt Nam vs Malaysia
15/10/2019: Indonesia vs Việt Nam
14/11/2019: Việt Nam vs UAE
19/11/2019: Việt Nam vs Thái Lan
31/03/2020: Malaysia vs Việt Nam
04/06/2020: Việt Nam vs Indonesia
09/06/2020: UAE vs Việt Nam

Thái Lan chưa chốt được sân trận gặp Việt Nam
Nước chủ nhà Thái Lan sẽ không thể tổ chức trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày ra quân vòng loại World Cup 2022 trên sân Rajamangala ở Thủ đô Bangkok. Lý do bởi sân này đang được sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết họ vẫn chưa chốt được địa điểm thay thế.
Theo Siam Sports, sân Thammasat ở tỉnh Pathum Thani với sức chứa gần 20.000 chỗ đang được lựa chọn, bởi sân này chỉ cách Bangkok khoảng 50km.

Video tuyển Việt Nam 1-0 Thái Lan tại King's Cup:

Song Ngư