Chỉ bị đau nhẹ sau trận hòa Indonesia, tiền đạo Công Phượng nhanh chóng bình phục và ra sân tập cùng các đồng đội, chuẩn bị cho trận gặp Campuchia.

Chân sút mang áo số 10 và các cầu thủ đá chính trong trận gặp Indonesia được tự do vận động. Trong khi các đồng đội chơi một số trò chơi và nghỉ ngơi, Công Phượng thử sức làm thủ môn ở tuyển Việt Nam.

"Thủ thành" Nguyễn Công Phượng đeo găng, có những pha bắt bóng khiến cả đội cười nghiêng ngả. 

Ở buổi tập chiều 16/12, nhóm các cầu thủ chưa thi đấu được HLV Park Hang Seo cho rèn thêm về đấu pháp thông qua nội dung thi đấu gôn nhỏ 8x8.

Dù chỉ cần một trận hòa là đi tiếp vào bán kết, nhưng HLV Park "lệnh" cho toàn đội phải giành trọn 3 điểm trước Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 19/12.

{keywords}
Tuyển Việt Nam không có trường hợp nào bị chấn thương sau trận hòa Indonesia
{keywords}
Công Phượng và Tiến Linh "tâm sự" riêng với nhau
{keywords}
Trong khi Quang Hải và các cầu thủ còn lại chơi bóng bàn bằng chân
{keywords}
Nguyên Mạnh đang có phong độ tốt
{keywords}
Hồng Duy được BTC AFF Cup 2020 bầu chọn vào danh sách cầu thủ hay nhất vòng 4 
{keywords}
Tuyển Việt Nam tập đối kháng
{keywords}
Toàn đội quyết tâm thắng Campuchia trận cuối bảng B.

S.N

'Vấn đề ở tuyển Việt Nam, không phải Indonesia'

'Vấn đề ở tuyển Việt Nam, không phải Indonesia'

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng tuyển Việt Nam vỡ ra nhiều bài học sau trận hòa không bàn thắng với Indonesia.

Báo Thái: 'Việt Nam đá dưới sức trước Indonesia"

Báo Thái: 'Việt Nam đá dưới sức trước Indonesia"

Báo chí Thái Lan phân tích đội tuyển Việt Nam không thể hiện đúng sức mình, khi chia điểm Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Hồng Duy: Indonesia đá rắn, không né kịp có khi nằm viện

Hồng Duy: Indonesia đá rắn, không né kịp có khi nằm viện

Nguyễn Phong Hồng Duy liên tục bị các cầu thủ Indonesia vào bóng thô bạo, rất may anh không gặp chấn thương phải vào bệnh viện.