Chỉ 5 tháng sau khi thực hiện bản hợp đồng ồn ào, UAE thông báo sa thải HLV Jorge Luis Pinto.

Hồi mùa hè vừa qua, UAE ra mắt HLV Pinto với giấc mơ giành vé tham dự World Cup 2022.

{keywords}
UAE chia tay HLV Jorge Luis Pinto

Dưới sự dẫn dắt của ông Pinto, UAE trải qua 3 trận giao hữu, thua Uzbekistan (1-2) , thắng Tajikistan (3-2) và mới đây tiếp tục thất bại trước Bahrain (1-3) .

Những kết quả giao hữu không khả quan là một trong những lý do UAE quyết định sa thải HLV Pinto.

Ông Pinto có nhiều kinh nghiệm quốc tế, và được biết đến với thành tích dẫn Costa Rica vào tứ kết World Cup 2018 - nơi họ thua Hà Lan ở loạt luân lưu.

Như vậy, Jorge Pinto là HLV thứ 3 bị UAE sa thải chỉ trong vòng một năm trở lại đây.

Cuối năm 2019, không lâu sau khi thua tuyển Việt Nam, UAE chấm dứt hợp đồng với HLV Bert van Marwijk.

Ngay sau đó, UAE ký hợp đồng với Ivan Jovanovic, nhưng quyết định chia tay sớm khi các trận đấu quốc tế hoãn do ảnh hưởng của Covid-19.

"Thật khó để thực hiện sứ mệnh của tôi với đội tuyển quốc gia vì một số lý do, bao gồm sự khác biệt về quan điểm", HLV Pinto lên tiếng sau khi chia tay UAE.

LĐBĐ UAE cho biết sẽ sớm tìm HLV mới, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

UAE sẽ lần lượt gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong các trận còn lại ở bảng G.

Hiện tại, Việt Nam xếp đầu bảng với 11 điểm. UAE xếp thứ 4 với 6 điểm, nhưng đá ít hơn các đối thủ trong bảng 1 trận.

Thiên Thanh