Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: "VFF có nhiều nguồn thu, có thể cân đối để chi cho hoạt động của các đội tuyển, trong đó có việc trả lương cho HLV Park Hang Seo. VFF không lấy nguồn từ một nhà tài trợ, mà là tổng các nguồn thu".

Sở dĩ ông Chóng nhắc đến tiền lương của HLV Park Hang Seo là do trong chiều 2/7, VFF ký hợp đồng với nhà tài trợ Vinamilk, với thời hạn 3 năm. Nhà tài trợ này ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho 2 ĐTQG nam-nữ, còn có cả tài chính. Theo nhiều nguồn tin, VFF có thể nhận trên 10 tỷ/năm từ đối tác.

{keywords}

{keywords}

HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ dự lễ ký hợp đồng tài trợ chiều 2/7

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết: "Trong 3 năm tới, ngoài việc giúp các đội tuyển có được điều kiện để tập luyện, thi đấu tốt hơn, chúng tôi kỳ vọng sự hỗ trợ về dinh dưỡng góp phần nâng cao thể lực, sức khoẻ cho các tuyển thủ, giúp các VĐV có được phong độ thi đấu tốt nhất, gặt hái những thành tích cao hơn nữa".

Đ.N