- Tối 21/12, HLV Park Hang Seo đã lên chuyến bay trở về Hàn Quốc để dự buổi lễ trao giải thưởng cao quý “Nhân vật của năm”.

Công Phượng khoe tóc "mì tôm", Quế Ngọc Hải làm đội trưởng

Tuyển Việt Nam trẻ hóa đi Asian Cup: Khó đấy, HLV Park Hang Seo

Tuyển Việt Nam và thầy Park bay cao: Giờ là việc của VFF...

Đây là giải thưởng cao quý do Hiệp hội Báo chí xứ sở Kim chi bình chọn đối với những cá nhân tạo ra hình ảnh đẹp của đất nước Hàn Quốc với quốc tế.

Với những thành tích vang dội cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018, HLV Park Hang Seo trở thành một trong những người được yêu mến nhất ở xứ sở Kim chi.

{keywords}
HLV Park Hang Seo gặt hái nhiều thành công khi làm việc ở Việt Nam. Ảnh S.N

Sau khi nhận giải, thầy Park sẽ trở lại Việt Nam vào tối ngày mai (23/12) trước khi cùng đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu quốc tế với CHDCND Triều Tiên tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 25/12 tới.

Trong thời gian HLV Park Hang Seo vắng mặt, trợ lý Lee Young-jin sẽ là người tổ chức, chỉ đạo tuyển Việt Nam tại các buổi tập.

Trước đó, vào chiều 21/12, thầy trò HLV Park Hang Seo có vinh dự được diện kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cũng tại buổi gặp gỡ này, đội tuyển Việt Nam được tặng huân chương Lao động hạng Nhất, HLV Park Hang Seo được tặng huân chương Hữu nghị, Quang Hải nhận huân chương Lao động hạng Nhì, các thành viên khác được nhân huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen.

12 nhân vật được vinh danh tại buổi lễ trao giải "Nhân vật của năm" 2018 tại Hàn Quốc:

   - HLV Park Hang-seo (HLV ĐT Việt Nam)

   - Chủ tịch Kim Ki Byung (CEO tập đoàn Lotte)

   - Giáo sư Yeom Jae Ho (ĐH Hàn Quốc)

   - Thống đốc Yang Seung Jo

   - Chính trị gia Park Sang Jong (Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc)

   - Ông Kim Sung Soo (Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật Ottchil)

   - Bác sỹ Kim Ock Hee (Bệnh viện Cham)

   - CEO Oh Jang Kyo (Chủ tịch của Atto Research)

   - Chính trị gia Kim Joon Sung (tỉnh Yeonggwang)

   - Chính trị gia Ahn Jae Geun (Uỷ ban Hành chính và An ninh)

   - Nhóm nhạc BTS

   - Ca sỹ IU

Đại Nam