Buổi họp báo giới thiệu về giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc (U11) năm 2018 diễn ra vào sáng 10/5, tại Hà Nội.

Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc do Báo Nhi Đồng và VFF phối hợp tổ chức hằng năm.

Qua 22 kỳ tổ chức, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện từ giải đấu này và có cống hiến đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Trọng Đại – đội trưởng đội tuyển U20 quốc gia, Nhất Minh – đội trưởng đội tuyển U14 quốc gia; và gần đây nhất là các cầu thủ vừa thi đấu rất thành công tại VCK U23 Châu Á 2018 như: Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Duy Mạnh…

{keywords}
Buổi họp báo giới thiệu về giải đấu sáng 10/5

Giải năm nay có sự tham dự của 33 đội bóng Nhi đồng, dưới sự tài trợ của tập đoàn Viettel. Trong đó, tại vòng loại, 32 đội sẽ được chia bảng, thi đấu từ ngày 26-5 đến ngày 10-6 theo ba khu vực, chọn ra 15 đội vào vòng chung kết. Vòng loại bảng 1 - khu vực Hà Nội gồm 12 đội. Bảng 2 tổ chức ở Nghệ An, gồm 8 đội. Bảng 3 diễn ra ở Đắc Lắc, gồm 12 đội.

15 đội vượt qua vòng loại sẽ cùng đội bóng đại diện đơn vị đăng cai - Thái Bình (được đặc cách tham dự vòng chung kết) tranh tài tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao đa năng tỉnh Thái Bình từ ngày 22/7 đến 4/8.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc, trận khai mạc, lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải trên kênh VTV6.

N.H