SLNA vượt qua PVF với tỷ số 4-3 ở loạt luân, còn Hà Nội đè bẹp Quảng Ngãi 3-1 để gặp nhau trong trận chung kết giải U11 toàn quốc 2019.

Trận bán kết 1 là cuộc so tài giữa 2 đội bóng được đánh giá cao nhất mùa giải năm nay là U11 SLNA và U11 PVF. Đội bóng xứ Nghệ tỏ ra nổi trội hơn trong hiệp một, họ có được hai bàn dẫn trước nhờ công của Hà Đức Nguyên và Trần Hải Đăng.

{keywords}
Niềm vui của các cầu thủ U11 Hà Nội với vé chung kết 

Bước sang hiệp 2, U11 PVF hoàn toàn lột xác để kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép và tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của U11 SLNA. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng PVF cũng đạt được mục đích khi ghi liền hai bàn trong hiệp hai.

Hòa nhau 2-2 trong hai hiệp chính, hai đội phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu cân não. Với bản lĩnh vững vàng, U11 SLNA đã vượt qua U11 PVF với tỷ số 4-3 trên chấm penalty để giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết 2, U11 Quảng Ngãi và U11 Hà Nội cũng tạo ra trận đấu sôi động và hấp dẫn. U11 Hà Nội đã tỏ ra bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn khi có được bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1, nhờ công của Cung Hải Nam.

Không lâu sau khi U11 Quảng Ngãi có bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, đội bóng Thủ đô ghi liền hai bàn để ấn định chiến thắng đậm đà 3-1, qua đó đoạt tấm vé còn lại vào chơi trận tranh ngôi vô địch giải U11 toàn quốc – Cúp Kun siêu phàm 2019.    

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2/8 giữa U11 SLNA và U11 Hà Nội, trong khi U11 PVF và U11 Quảng Ngãi cùng đoạt hạng Ba.

N.H