Nói sâu hơn về tình huống mà Duy Mạnh giúp cho Iraq có bàn thắng san bằng tỉ số với tuyển Việt Nam, Như Thành cho hay “đây là tình huống không khó đối với một trung vệ. Và pha xử lý này có nhiều giải pháp để không xảy ra tình huống như đã thấy.

Tôi có thể hiểu, Duy Mạnh muốn dừng bóng lại để khiến tiền đạo đối thủ bất ngờ, nhưng rõ ràng với một trung vệ xử lý như thế là khá mạo hiểm, và thành sai.

{keywords}
Cựu trung vệ số 1 tuyển Việt Nam là Vũ Như Thành (7) trong lần đối đầu với siêu sao Ronaldinho tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Minh

Ở pha bóng như thế, cần che và đưa bóng trôi ra biên sau đó tuỳ tình hình để có thể phá ra ngoài, cũng như cần đọc được xem tiền đạo đối thủ có bắt bài mình hay không để đưa ra những giải pháp an toàn kế tiếp...

Dù vậy, theo tôi đó cũng là pha bóng bình thường trong bóng đá và với một trung vệ trẻ như Duy Mạnh, đồng thời đối mặt với một Iraq khoẻ, có trình độ nhỉnh hơn thì cũng khó có thể trách được cậu ấy.

Trong bóng đá, đôi khi mắc lỗi cũng là một cách để những cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn. Và tôi tin, Duy Mạnh vẫn là một trong những cầu thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam trong tương lai”... cựu trung vệ số 1 của tuyển Việt Nam chốt lại.

Sau khi giải nghệ, Thành “kếu” đã chuyển hẳn sang công việc đào tạo cầu thủ trẻ khi thành lập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng Star Football tại Thủ đô Hà Nội.

Video Việt Nam 2-3 Iraq:

M.A  (ghi)