Hơn 10 năm sau khi chia tay HAGL, Lee Nguyễn trở lại phố Núi trong màu áo CLB TPHCM. Cựu tuyển thủ Mỹ có cuộc tái ngộ rất đáng chờ đợi với bầu Đức, Kiatisuk lẫn Công Phượng. Khi còn thi đấu cho HAGL, Lee Nguyễn là một ngôi sao lớn, còn Công Phượng chỉ là cậu bé nhặt bóng.

"Khi tôi trở về HAGL, đội bóng Việt Nam đầu tiên mà tôi thi đấu, những kỷ niệm ngày xưa đã ùa về. Khi vào đại bản doanh của đội, tôi thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều.

{keywords}
Lee Nguyễn trở lại Pleiku sau nhiều năm bôn ba

Trở về nơi đầu tiên từng thi đấu tại Việt Nam, điều đó thật tuyệt vời. Tôi chưa gặp lại Kiatisuk. Nếu gặp lại anh ấy, thực sự tôi cũng chưa biết nói gì. Có lẽ là xin chào", Lee Nguyễn chia sẻ.

Tiền vệ Lee Nguyễn cũng nói về kỷ niệm và cuộc đối đầu với đàn em Công Phượng: "Đó là nét đẹp của bóng đá khi tôi chứng kiến sự trưởng thành của những cầu thủ từng đứng cạnh cách đây 10 năm.

Giờ Phượng đã trưởng thành và là trụ cột tuyển Việt Nam, có nhiều đóng góp và được công nhận. Đối đầu cậu ấy thực sự là một câu chuyện rất thú vị. Tôi thực sự mừng cho Công Phượng".

{keywords}
HLV Mano Polking gặp riêng Lee Nguyễn

Háo hức đọ sức với Công Phượng, Lee Nguyễn tự tin hơn rất nhiều khi được HLV Mano Polking mách nước. Chiến lược gia người Đức và Lee nguyễn bỏ nhiều thời gian "bàn mưu tính kế" khi tập làm quen sân Pleiku.

HLV Mano Polking thừa nhận ông xây dựng lối chơi của TPHCM xung quanh Lee Nguyễn. Vì thế, việc cầu thủ Việt kiều toả sáng hay không tác động lớn tới cách chơi cũng như kết quả của đội bóng Thành phố.

Một số hình ảnh Lee Nguyễn và các cầu thủ CLB TPHCM:

{keywords}
HLV Mano Polking gặp riêng Lee Nguyễn trong hơn 10 phút đầu buổi tập
{keywords}
Chiến lược gia người Đức đặt sự kỳ vọng rất lớn với Lee Nguyễn
{keywords}
Hai bên tranh luận khá "gắt" để tìm ra những phương án đối đầu với HAGL
{keywords}
Lee Nguyễn khẳng định lần trở lại Pleiku này là để có kỷ niệm đẹp
{keywords}
TPHCM tập mà không có Hoàng Thịnh (treo giò) và thủ môn Bùi Tiến Dũng
{keywords}
Tinh thần các cầu thủ TPHCM tốt hơn sau trận cầu đáng quên vòng trước với Hà Nội
{keywords}
Lee Nguyễn là nhạc trưởng trong lối chơi của TPHCM
{keywords}
Tuy nhiên dự báo cựu tuyển thủ Mỹ bị phong toả rất chặt
{keywords}
Đây là điều mà HLV Mano Polking lo lắng. Khi Lee Nguyễn không thể hiện được, TPHCM thường gặp rất nhiều khó khăn
{keywords}
Trận đấu HAGL vs TPHCM diễn ra vào lúc 17h trên sân Pleiku.

S.N