{keywords}

Ngay sau trận Hà Nội thắng Hải Phòng 3-1, HLV Park Hang Seo xuống sân động viên BHL đội khách

{keywords}

Thầy Park gặp lại trợ lý - HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh

{keywords}

Tuy nhiên, người mà HLV Park Hang Seo muốn gặp nhất lại không phải là đội Hải Phòng, hay Quang Hải và các cầu thủ ghi bàn trong trận đấu...

{keywords}

Chiến lược gia người Hàn Quốc đi đi, lại lại tìm thứ gì đó

{keywords}

Sau vài phút, không ai biết thầy Park muốn gặp ai sau trận đấu

{keywords}

Tuy nhiên, một lúc sau thì chiến lược gia 61 tuổi đã tìm thấy trò cũ của mình là Đức Huy. Được biết cầu thủ CLB Hà Nội đang gặp chấn thương lật cổ chân phải nghỉ thi đấu dài hạn, nên thầy Park rất quan tâm, muốn hỏi về tình hình sức khoẻ cầu thủ này

{keywords}

Bên cạnh đó thầy Park cũng gặp riêng Thành Chung

{keywords}

Ông thầy người Hàn Quốc mong cả hai sớm bình phục chấn thương để có thể kịp tập trung vào cuối tháng 5 tới, chuẩn bị cho King's Cup tại Thái Lan

{keywords}

Sau ít phút, ông Park ra về

{keywords}

HLV Park Hang Seo không quên ký tặng người hâm mộ

S.N